+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Xe gặp sự cố, một trưởng phòng gây tai nạn khiến 3 người thương vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong lúc đang lưu thông trên đường, do xe gặp sự cố, trưởng phòng nông nghiệp huyện Quảng Xương đã gây tai nạn khiến 3 người thương vong.

    (ĐSPL) - Trong lúc đang lưu thông trên đường, do xe gặp sự cố, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã gây tai nạn khiến 3 người thương vong.

    Liên quan tới vụ việc, ngày 16/12, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vừa qua trên địa bàn khiến 3 người thương vong.

    Theo đó, vào hồi 15h ngày 8/12 tại đường 4A, thuộc địa phận thôn 2 xã Quảng Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS: 36A - 104.95 do Lê Đại Hiệp (SN 1977, trú xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương) điều khiển đâm vào xe máy BKS: 36H9 - 0580 của gia đình bà Nguyễn Thị Xinh (SN 1958, trú thôn 2, xã Quảng Lộc) đang dựng bên rìa đường.

    Sau đó, chiếc xe ô tô tiếp tục đâm vào người bà Xinh cùng chị Trần Thị Duyên (SN 1982, con gái bà Xinh) và bà Nguyễn Thị Lương (SN 1962, ngụ cùng thôn). Hậu quả khiến 3 người bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu, xe ô tô, mô tô bị hư hỏng.

    Chiếc xe ông Hiệp lái gây tai nạn khiến 3 người thương vong.

    Được biết, ông Lê Đại Hiệp đang giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Quảng Xương. Chiếc xe gây tai nạn là xe ông Hiệp mượn của một vị Bí thư Đảng ủy xã. Sau khi sự việc xảy ra, ông Hiệp đã tới trình báo cơ quan công an, báo cáo lãnh đạo huyện Quảng Xương.

    Ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Hiệp đã báo cáo lãnh đạo huyện. Hiện, anh Hiệp đang xin nghỉ để cùng người nhà bị nạn ra Hà Nội cứu chữa. Sai đúng thế nào phải chờ cơ quan Công an kết luận thì mới có hướng xử lý được.

    Về thông tin sau khi gây tai nạn, ông Hiệp cố tình chạy trốn khỏi hiện trường, Trung tá Dũng cho hay, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, nhưng ban đầu xác định chiếc xe ông Hiệp đi tránh ổ gà nên nổ lốp trước và lốp sau dẫn tới xe mất lái gây ra tai nạn.

    "Ông Hiệp đã cùng người dân đưa người bị nạn đi cấp cứu nên bảo bỏ chạy là không có căn cứ. Trong 3 người bị thương thì 2 mẹ con bà Xinh, cô Duyên xây xát nhẹ, được sơ cứu ở bệnh viện Đa khoa Quảng Xương và đã xuất viện. Riêng bà Lương bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gia đình đưa ra bệnh viện Việt Đức chạy chữa nhưng vào ngày 14/12, nạn nhân đã tử vong" - Trung tá Dũng nói.

    Chiều 15/12, trao đổi với PV, ông Lê Đại Hiệp phân trần: “Thông tin tôi uống rượu trong lúc lái xe là không chính xác. Hiện tại Công an huyện Quảng Xương đang điều tra làm rõ sự việc, cái gì tôi gây ra tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sau khi gây tai nạn tôi đã đưa người đến bệnh viện cấp cứu, lo ma chay cho nạn nhân xấu số chu đáo”.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Tại Điều 202 Bộ Luật hình sự có quy định về Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, như sau:

    “1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a, Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    b, Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

    c, Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    d, Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    đ, Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-xe-gap-su-co-mot-truong-phong-gay-tai-nan-khien-3-nguoi-thuong-vong-a174322.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan