Thành phố Vũ Hán chỉ còn dưới 100 ca nhiễm Covid-19


Thứ 4, 22/04/2020 | 11:45


Cùng sự kiện

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 50.333 ca nhiễm và hiện tại chỉ còn 97 bệnh nhân đang được tiếp tục chữa trị.

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 50.333 ca nhiễm và hiện tại chỉ còn 97 bệnh nhân đang được tiếp tục chữa trị.

Số ca nhiễm Covid-19 đang được chữa trị tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc còn chưa đến 100 người. Ảnh: China News

Tân Hoa Xã đưa thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vào ngày 22/4 cho hay, nước này ghi nhận thêm 30 ca nhiễm mới Covid-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 23 ca là nhập cảnh từ bên ngoài, 7 ca nội địa ở tỉnh Hắc Long Giang - nơi đang được coi là tâm dịch mới tại Trung Quốc.

Cùng ngày, Trung Quốc không có thêm ca tử vong nào và thêm 28 bệnh nhân được chữa khỏi.

Như vậy tính đến hết ngày 21/4, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 82.788 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4.632 trường hợp tử vong, 77.151 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Hiện còn 1.005 ca nhiễm SARS-CoV-2 đang được chữa trị trong bệnh viện, trong đó chỉ có 78 ca nặng.

Tại thành phố Vũ Hán, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại Trung Quốc, hôm qua đã có thêm 5 bệnh nhân được xuất viện, đồng thời không có ca nhiễm mới và tử vong.

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát hồi cuối tháng 12/2019 cho đến nay, Vũ Hán đã ghi nhận tổng cộng 50.333 ca nhiễm và hiện tại chỉ còn 97 bệnh nhân đang được tiếp tục chữa trị.

Vào lúc 0h ngày 8/4 vừa qua, thành phố Vũ Hán đã chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 76 ngày. Các hoạt động bên trong thành phố hầu như đã được khôi phục lại hoàn toàn. Tuy nhiên, giới chức thành phố vẫn yêu cầu người dân cẩn trọng, cảnh báo việc không có ca nhiễm mới không có nghĩa không có rủi ro.

Hoa Vũ (Theo Tân Hoa Xã)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-pho-vu-han-chi-con-duoi-100-ca-nhiem-covid-19-a320630.html