+Aa-
    Zalo

    Thành tích "vàng" của tân giáo sư ngành Kinh tế năm 2023, là trưởng khoa của trường đại học danh tiếng

    (ĐS&PL) - Thầy Đinh Đức Trường- Tân giáo sư ngành Kinh tế năm 2023 đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

    Tân giáo sư ngành Kinh tế năm 2023 Đinh Đức Trường sinh năm 1977, quê quán Thanh Hóa. Thầy Trường hiện đang là Trưởng khoa Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và đô thị, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

    Thầy Đinh Đức Trường tốt nghiệp đại học năm 1999, ngành Kinh tế và Quản lý môi trường, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2005, thầy Trường tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý môi trường và Phát triển tại Đại học Tổng hợp quốc gia Australia, Australia. Thầy Trường cho biết được cấp bằng tiến sĩ năm 2010 ngành Kinh tế, nơi cấp bằng là Bộ GDĐT, được bổ nhiệm và công nhận chức danh Phó giáo sư vào năm 2013, cũng ngành Kinh tế.

    Quá trình công tác

    Từ 05/2000 – 11/2008: Giảng viên Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

    Từ 11/2008 – 05/2018: Phó Trưởng Khoa, Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

    Từ 05/2018 – nay: Trưởng Khoa, Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

    gssss
    Thầy Đinh Đức Trường- Tân giáo sư ngành Kinh tế năm 2023 đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

    Tân Giáo sư của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tập trung vào 2 hướng nghiên cứu chủ yếu.

    Hướng nghiên cứu thứ nhất là Lượng giá tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu. Theo thầy Trường, Lượng giá Tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu là một nhánh ứng dụng quan trọng của Kinh tế Tài nguyên và Môi trường để phục vụ công tác quản lý, bản chất của lượng giá là sử dụng các mô hình kinh tế để ước lượng, tiền tệ hóa có giá trị/tác động của tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu. Lượng giá có vai trò rất quan trọng vì nó cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình hoạch định, thiết kế, thực thi và đánh giá thể chế, chính sách, công cụ quản lý tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.

    Với hướng nghiên cứu chuyên sâu về Lượng giá tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu, tân Giáo sư Đinh Đức Tường đã công bố 23 công trình nghiên cứu trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. Trong đó có 10 bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín (ISI/SCOPUS), tác giả chính 7 bài trong số này.

    Cũng với hướng nghiên cứu về lượng giá, thầy Trường là chủ nhiệm 3 đề tài cấp Bộ và tương đương cấp Bộ, thư ký khoa học 1 đề tài cấp Nhà nước. Đồng thời tham gia giảng dạy các môn học liên quan như Lượng giá tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; Kinh tế tài nguyên và môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Phân tích chi phí – lợi ích dự án; Nghiên cứu thị trường; Chuyên đề lý thuyết nâng cao cho nghiên cứu sinh ngành Quản lý kinh tế; đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với chủ đề liên quan đến Lượng giá tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.

    Xem Thêm: Lời nhắn của hiệu trưởng cho sinh viên trong buổi học cuối trước khi nghỉ Tết nhận triệu like

    Bên cạnh đó, tân Giáo sư còn tham gia biên soạn sách và là chủ biên, đồng chủ biên 3 sách chuyên khảo, sách hướng dẫn thuộc hướng nghiên cứu về Lượng giá tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.

    Hướng nghiên cứu thứ hai là Chính sách công cụ quản lý tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. Thầy Đinh Đức Trường cho biết, phát triển bền vững là một xu hướng chung mà các quốc gia, các ngành, tổ chức muốn hướng tới. Để đạt được sự phát triển bền vững, cần đảm bảo sự hài hòa cân đối giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó các chính sách, công cụ quản lý tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội sử dụng để bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hài hòa kinh tế - môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

    Với hướng dẫn nghiên cứu thứ 2, thầy Trường cho hay đã công bố được 57 công trình nghiên cứu trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. Trong đó có 22 bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín (ISI/SCOPUS) và tác giả chính 16 bài trong số này. Cũng với hướng nghiên cứu này, tân Giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2023 đã tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó là chủ nhiệm 2 đề tài cấp Bộ và tương đương cấp Bộ.

    Đồng thời tham gia giảng dạy các môn học liên quan như Quản lý tài nguyên và môi trường; Kinh tế tài nguyên và môi trường; Lượng giá tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường; Phân tích chi phí – lợi ích dự án; Địa lý kinh tế; Nghiên cứu thị trường; Chuyên đề Lý thuyết nâng cao cho nghiên cứu sinh ngành Quản lý kinh tế. Thầy Trường đã hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với chủ đề liên quan đến Chính sách, công cụ quản lý Tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; tham gia biên soạn và là chủ biên, đồng chủ biên, đồng tác giả 12 giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo thuộc hướng nghiên cứu này.

    Ngoài ra, tân Giáo sư của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân còn là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ các năm học 2009-2010, năm học 2011-2012 và năm học 2018-2019, 2020-2021.

    Hoàng Yên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-tich-vang-cua-tan-giao-su-nganh-kinh-te-nam-2023-la-truong-khoa-cua-truong-dai-hoc-danh-tieng-a609761.html
    Chân dung nữ giáo sư duy nhất ngành Y năm 2023, từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng

    Chân dung nữ giáo sư duy nhất ngành Y năm 2023, từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng

    GS.TS Trần Vân Khánh là nữ nhà giáo duy nhất đạt chuẩn chức danh giáo sư của ngành Y năm 2023. Điều đặc biệt, GS Trần Vân Khánh có em trai ruột là GS.TS Trần Huy Thịnh đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2022, cả 2 vị giáo sư đều đang công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chân dung nữ giáo sư duy nhất ngành Y năm 2023, từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng

    Chân dung nữ giáo sư duy nhất ngành Y năm 2023, từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng

    GS.TS Trần Vân Khánh là nữ nhà giáo duy nhất đạt chuẩn chức danh giáo sư của ngành Y năm 2023. Điều đặc biệt, GS Trần Vân Khánh có em trai ruột là GS.TS Trần Huy Thịnh đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2022, cả 2 vị giáo sư đều đang công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội.

    Tân Giáo sư duy nhất của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2023 là ai?

    Tân Giáo sư duy nhất của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2023 là ai?

    Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 cho 8 thầy, cô giáo. Trong số đó, thầy Nguyễn Khắc Quốc Bảo là nhà giáo duy nhất đạt chuẩn chức danh Giáo sư của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2023.