+Aa-
    Zalo

    Thấy bé trai 2 tuổi chới với dưới sông, hai nữ sinh lớp 6 nhanh trí cứu người

    ĐS&PL Em Nguyễn Thị Bảo Thi, Nguyễn Thị Phương Trâm đã dũng cảm cứu được bé trai 2 tuổi đang chới với dưới nước.

    Thông tin ban đầu, vào chiều 4/4, khi nhìn thấy một em nhỏ gần 2 tuổi bị đuối nước tại khu vực sông Nhân Hòa chảy qua xóm Bắc Nhân Hòa xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), em Nguyễn Thị Bảo Thi (lớp 6A trường THCS Nghi Thuận) hô hoán gọi người đến ứng cứu.

    Đúng lúc đó, em Nguyễn Thị Phương Trâm (học sinh cùng lớp) chạy đến để hỗ trợ.

    thay be trai 2 tuoi choi voi duoi song hai nu sinh lop 6 nhanh tri cuu nguoi

    Em Trâm (bên trái ảnh) cùng bạn Bảo Thi đã dũng cảm cứu em nhỏ. (Ảnh: Dân trí)

    Trước tình huống khẩn cấp, nhận thấy khu vực em bé bị đuối nước có bậc tam cấp có thể xuống cứu, hai em đã xuống bế em bé lên.

    Hai em Phương Trâm và Bảo Thi tiến hành hô hấp nhân tạo, đẩy nước trong người em bé ra. Một lúc sau, em bé tỉnh lại.

    Sau đó, người nhà đến và đưa em bé đến cơ sở y tế để tiếp tục chăm sóc.

    Chiều 5/4, mẹ nạn nhân cho biết trên Dân trí, em bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn nằm ở phòng hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc để theo dõi.

    Theo cô giáo Hiệu trưởng, trường Nghi Thuận thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh trong giờ chào cờ, trong đó có tổ chức thực hành hô hấp nhân tạo.

    Theo Sức khỏe & Đời sống, chiều 5/4, Hiệu trưởng trường THCS Nghi Thuận đã gửi công văn tới Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Nghi Lộc báo cáo việc 2 nữ sinh lớp 6 của trường đã có hành động dũng cảm, cứu cháu bé 2 tuổi thoát chết trong gang tấc.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thay-be-trai-2-tuoi-choi-voi-duoi-song-hai-nu-sinh-lop-6-nhanh-tri-cuu-nguoi-a571316.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan