+Aa-
    Zalo

    Thấy chiếc xe máy dưới chân núi, kiểm tra phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy

    • DSPL
    ĐS&PL Người dân khu vực đỉnh Đèo Gà phát hiện chiếc xe máy nằm ven dưới chân núi nhiều ngày nhưng không ai đến nhận nên báo công an.

    Người dân khu vực đỉnh Đèo Gà phát hiện chiếc xe máy nằm ven dưới chân núi nhiều ngày nhưng không ai đến nhận nên báo công an. Tiến hành tìm kiếm quanh khu vực, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy.

    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Đại Đoàn Kết 

    Sáng 25/8, lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới tử vong trên địa bàn.

    Thông tin ban đầu, người dân tại khu vực đỉnh Đèo Gà, xã Hòa Phú (Tuyên Quang) phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Wave màu xanh (biển số 23D1-333XX) nằm ven chân núi đã vài ngày nhưng không ai đến nhận nên báo tin cho công an.

    Tiến hành tổ chức tìm kiếm khu vực, lực lượng công an phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy trong tư thế treo cổ trên cây, nghi đã tử vong nhiều ngày trước đó.

    Xác minh ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Hỏa Văn D. (32 tuổi, quê Thượng Lâm, Lâm Bình, Tuyên Quang), là cán bộ đang công tác tại Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

    Lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên cho biết, anh D. đã có vợ con, gia đình ở Hàm Yên nhưng đã sống ly thân.

    Trước khi được phát hiện chết, anh D. đã bỏ cơ quan đi từ ngày 14/8.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để mai táng theo thủ tục địa phương.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, chiều 24/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin, vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong trong phòng trọ.

    Cụ thể, vào khoảng 9h cùng ngày, bà H’Bai Êban (52 tuổi, đường Y Moan, TP.Buôn Ma Thuột) đi kiểm tra khu nhà trọ của mình cho thuê .

    Khi bà H'Bai đi đến phòng trọ của Hoàng Thị Hằng (43 tuổi) thì thấy cửa khóa trong với nhiều biểu hiện bất thường.

    Lúc này, bà H’Bai nhìn qua khe cửa thì phát hiện bà Hằng là đã tử vong trong tư thế treo cổ. Ngay lập tức, bà điện báo cho Công an địa phương.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, phá khóa cửa vào trong thì phát hiện thêm chồng bà Hằng là ông Nguyễn Hữu Thắng (50 tuổi) cũng đã tử vong trong tư thế treo cổ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thay-chiec-xe-may-duoi-chan-nui-kiem-tra-phat-hien-thi-the-nam-gioi-dang-phan-huy-a336358.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan