+Aa-
    Zalo

    Thầy giáo Đại học An ninh nhân dân cứu 3 học sinh đuối nước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Nhóm thầy giáo Đại học An ninh nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã cứu được 3 em nhỏ chới với bị cuốn xa bờ vì rơi vào vùng xoáy nước.

    (ĐSPL) – Nhóm thầy giáo Đại học An ninh nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã cứu được 3 em nhỏ chới với bị cuốn xa bờ vì rơi vào vùng xoáy nước.

    Theo tin tức trên báo Công an nhân dân, 10h trưa ngày 20/11, 3 thầy giáo của trường Đại học An ninh nhân dân cùng một số học viên lớp tại chức từ TP. Hồ Chí Minh ra Phú Yên công tác hôm 20/11. Là ngày chủ nhật nên đoàn tổ chức đi tham quan di tích ngọn hải đăng Đại Lãnh tại huyện Đông Hòa.


    Nhóm học sinh gặp nạn tại Phú yên. (Ảnh: Công an nhân dân)

    Báo VnExpress cũng đưa tin, anh Nguyễn Duy Hàm (Phó trưởng Bộ môn Toán – Tin học), Bùi Danh Hường (Phó giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học), Đinh Nho Thám (Giáo viên Khoa Nghiệp vụ An ninh) và học viên Ngô Hùng Niên lên đến gần ngọn hải đăng. Họ trông thấy khoảng 40 học sinh đang đùa giỡn, tắm biển nhưng không có người lớn trông coi. Lại gần quan sát, thấy các em vẫn an toàn nên nhóm giảng viên tiếp tục hành trình.

    "Chúng tôi vừa đi được đoạn ngắn thì nghe tiếng các học sinh kêu cứu, vội chạy lại thấy 6-7 em nhỏ đang bị nước biển cuốn ra xa. Chúng tôi đẩy được mấy em ở gần vô bờ, một em khác bị cuốn ra xa bờ và hai em đã bị chìm. Cũng may mấy anh em bơi kịp ra ngoài đó cứu các em lên", giảng viên Đinh Nho Thám kể.

    Lãnh đạo trường Đại học An ninh Nhân dân trao giấy khen cho các cá nhân tham gia cứu nạn. (Ảnh:Báo Công an nhân dân)

    Sau khi đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu và đưa các học sinh về nhà, nhóm anh Thám tiếp tục chuyến tham quan.

    Đến ngày 28/11, trường Đại học An ninh nhân dân làm lễ tuyên dương và khen thưởng 3 giáo viên và học viên Niên về hành động dũng cảm cứu người.

    Điều 4, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2012 quy định:

    1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

    2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

    3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Nhân Văn (tổng hợp)

    Video đang được xem nhiều nhất:

    [mecloud]KphQItZs2Q[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thay-giao-dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-cuu-3-hoc-sinh-duoi-nuoc-a172216.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan