Thế Giới Di Động muốn chiếm 50% thị phần điện máy năm 2020


Thứ 6, 24/02/2017 | 06:01


Có mặt ở 63 tỉnh thành, doanh nghiệp này vẫn không giấu tham vọng lớn hơn nữa với mục tiêu tăng thị phần bán lẻ điện thoại, điện máy lên 40-50% trong 3 năm tới.

Có mặt ở 63 tỉnh thành, doanh nghiệp này vẫn không giấu tham vọng lớn hơn nữa với mục tiêu tăng thị phần bán lẻ điện thoại, điện máy lên 40-50% trong 3 năm tới.

Lãnh đạo Thế Giới Di Động cho biết, doanh thu năm nay dự kiến 63.280 tỷ đồng, tương đương 2,8 tỷ USD. Nếu đạt được con số này có lẽ khó có nhà bán lẻ nào có thể theo kịp Thế Giới Di Động. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, con số này được tính toán sẽ lên 10 tỷ USD vào năm 2020, và cũng theo tính toán của các nhà lãnh đạo công ty, mảng bán lẻ điện thoại, điện máy có thể chiếm 40-50% thị phần trên cả nước.

"Mục tiêu này có thể đạt được, vì các số liệu kinh doanh của Điện máy Xanh hiện rất tốt", ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động chia sẻ.

Thế Giới Di Động tự tin về mục tiêu doanh thu 10 tỷ USD trong 3 năm tới.

Cũng theo nhận định của người đứng đầu doanh nghiệp “Thị trường điện tử tiêu dùng hiện tại đang ở mức trên 7-8 tỷ USD, chắc chắn sẽ vượt ngưỡng 10 tỷ USD trong 3-5 năm tới. Với sức mạnh tên tuổi của chuỗi Thế Giới Di Động và phát triển vượt bậc của Điện máy Xanh, sẽ không lâu hay quá khó khăn để chúng tôi đạt được 50% thị phần của thị trường 10 tỷ USD này. Phần còn lại sẽ kỳ vọng vào Bách Hóa Xanh. Thị trường hàng tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm tươi sống là vô cùng to lớn, ước đoán có quy mô tới 50- 60 tỷ USD”

Để lọt top những doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu xét về quy mô doanh thu, đơn vị này chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Phương châm hàng đầu luôn được các nhà lãnh đạo đề cao đó là “luôn nghĩ tới khách hàng trong mọi quyết sách và hành động của mình”. Điện máy Xanh sẽ là chuỗi đóng góp doanh thu lớn nhất cho cơ cấu doanh thu của Thế Giới Di Động nói chung trong vài năm tới. Riêng năm qua, Điện máy Xanh tăng trưởng 206% giúp kiểm chứng phần nào cho kế hoạch doanh thu của toàn công ty.

Ngoài thị phần điện thoại, điện máy, doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh thị trường bán lẻ tiêu dùng.

Lãnh đạo công ty chia sẻ, đã có thời gian các nhà bán lẻ chỉ chạy theo lợi nhuận mà quên rằng khách hàng cần mua một sản phẩm phù hợp với nhu cầu và túi tiền của họ. Nếu công ty không đặt khách hàng làm trọng tâm, mục tiêu về lợi nhuận có lẽ vẫn có thể thực hiện được, nhưng chắc chắn sự đột phá là không có. Tư duy cố gắng khai thác triệt để túi tiền của khách hàng nhằm bán được càng nhiều càng tốt sẽ khiến khách hàng từ bỏ doanh nghiệp nhanh chóng.

Do đó, một trong những nhiệm vụ của doanh nghiệp thời gian tới là mang dịch vụ bán lẻ hiện đại và chuyên nghiệp của Điện máy Xanh đến với nhiều người tiêu dùng hơn. Nếu mục tiêu 10 tỷ USD trở thành hiện thực trong 3 năm tới, Thế Giới Di Động sẽ góp mặt trong nhóm những doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu của khu vực, sánh ngang cùng với các tên tuổi lớn của Nhật, Hàn, Úc hay Thái.

Năm 2016, Thế Giới Di Động tăng trưởng 131%, với doanh thu 44.613 tỷ đồng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/the-gioi-di-dong-muon-chiem-50-thi-phan-dien-may-nam-2020-a182068.html