35.000 người Nepal ghép hình quốc kỳ lớn nhất thế giới


Thứ 2, 25/08/2014 | 13:13


(ĐSPL) - 35.000 người Nepal tham gia ghép hình quốc kỳ mới đây đã chính thức xác lập kỷ lục Guinness là số người ghép lá cờ lớn nhất thế giới.

(ĐSPL) - 35.000 người Nepal tham gia ghép hình quốc kỳ mới đây đã chính thức xác lập kỷ lục Guinness là số người ghép lá cờ lớn nhất thế giới.
Theo Daily Mail, 35.000 người Nepal đã ghép hình lá cờ vào cuối tuần trước tại trung tâm thủ đô Kathmandu. Kỷ lục trước đó thuộc về 29.000 người tham gia ghép hình quốc kỳ Pakistan.
Có một sự thú vị nho nhỏ rằng Nepal là quốc gia duy nhất trên thế giới có hình quốc kỳ không phải là hình chữ nhật. Theo người dân Nepal, màu đỏ của lá cờ tượng trưng cho chiến thắng trong chiến tranh hay lòng can đảm. Đây cũng là màu sắc của cây hoa đỗ quyên, quốc hoa ở Nepal. Ngoài ra, đường viền màu xanh của lá cờ mang ý nghĩa hòa bình.
35.000 người Nepal ghép hình quốc kỳ lớn nhất thế giới

35.000 người Nepal tham gia ghép hình quốc kỳ lớn nhất thế giới

35.000 người Nepal ghép hình quốc kỳ lớn nhất thế giới

Nepal là quốc gia duy nhất trên thế giới có quốc kỳ không phải hình chữ nhật

35.000 người Nepal ghép hình quốc kỳ lớn nhất thế giới

35.000 người dân Nepal tập trung ghép hình lá cờ tại trung tâm thủ đô Kathmandu

35.000 người Nepal ghép hình quốc kỳ lớn nhất thế giới

Kỷ lục thế giới trước đó thuộc về khoảng 29.000 người dân Pakistan ghép hình quốc kỳ

35.000 người Nepal ghép hình quốc kỳ lớn nhất thế giới

Mỗi người dân Nepal đứng dưới 1 mảnh lá cờ quốc gia

35.000 người Nepal ghép hình quốc kỳ lớn nhất thế giới

Người dân Nepal háo hức chờ đợi thời khắc kỷ lục Guinness chính thức được xác lập

35.000 người Nepal ghép hình quốc kỳ lớn nhất thế giới

Người dân Nepal vỡ òa khi sách kỷ lục Guinness chính thức công nhận kỷ lục ghép hình lá cờ lớn nhất thế giới

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/35000-nguoi-nepal-ghep-hinh-quoc-ky-lon-nhat-the-gioi-a48002.html