+Aa-
    Zalo

    Nhật Bản lập 3 căn cứ quân sự gần Senkaku?

    ĐS&PL (ĐSPL) - Nhật Bản có kế hoạch thiết lập các tiền đồn quân sự mới trên 3 hòn đảo gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
    (ĐSPL) - Nhật Bản có kế hoạch thiết lập các tiền đồn quân sự mới trên 3 hòn đảo gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
    Nhật Bản lập 3 căn cứ quân sự gần Senkaku?
    Tàu khu trục chở máy bay trực thăng DDH183 Izumo, tàu chiến  lớn nhất của Hải quân Nhật Bản.
    Nhật báo Yomiuri Shimbun số ra ngày 19/5 đưa tin mỗi hòn đảo gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư về phía tây nam này có thể được đồn trú tới 350 binh sĩ.
    Các hòn đảo mà Nhật Bản có kế hoạch đồn trú quân nằm khoảng Tokyo 2.000 km về phía tây nam và cách đảo Đài Loan khoảng 200 km về  phía bắc.
    Báo Yomiuri dẫn lời các quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên cho biết Tokyo hiện có kế hoạch thiết lập các tiền đồn mới trên ba hòn đảo, trong đó có đảo Amamioshima, cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 150 km về phía nam. Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ryota Takeda sẽ đi thăm đảo Amamioshima trong tuần này để xem xét một dự án nghiên cứu chung.
    Hai ứng cử viên khác là đảo Miyako và đảo Ishigaki, cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư  210 km về phía tây nam và 170 km về phía nam.
    Các đơn vị này sẽ bổ sung cho một đơn vị radar giám sát được đặt trên đảo Yonaguni.
    Củng cố quốc phòng trên các hòn đảo phía tây nam Nhật Bản " có liên quan đến việc tăng cường liên minh an ninh Nhật-Mỹ ", một quan chức quốc phòng cấp cao nói với Yomiuri.
    Chánh văn phòng Nội Yoshihide Suga cho biết theo chương trình quốc phòng mới , Nhật Bản đã quyết định tăng cường hiện diện quân sự ở phía tây nam và tiến hành nghiên cứu khả thi.
    Trong cuộc họp báo định kỳ, ông Yoshihide Suga nói: “Vào thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa quyết định về địa điểm cụ thể”.
    Hiện thời, ngoại trừ đảo chính Okinawa, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản không có căn cứ quân sự trên chuỗi đảo chạy dài từ phần dưới cùng của quần đảo Kyushu đến Đài Loan. Nhật Bản chỉ có một vài căn cứ không quân trong khu vực.
    Thiếu sự hiện diện quân sự đáng kể là một mối lo của Nhật Bản và khiến cho nước này dễ bị tổn thương trước lập trường ngày càng quyết đoán của Trung Quốc.
    Tàu Trung Quốc đã nhiều lần đi vào lãnh hải của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, kể từ khi Tokyo quốc hữu một số đảo thuộc quần đảo này hồi tháng 9/2012.
    Trong khi hầu hết các vụ đối đầu thuộc về lực lượng Cảnh sát biển của cả hai bên, giới quan sát cho biết việc các tàu chiến đang lảng vảng ở phía chân trời có nguy cơ dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự.
    Bắc Kinh đã chi tiêu nhiều cho quân sự trong những năm gần đây để phát triển một lực lượng hải quân có thể vươn ra Thái Bình Dương. Điều này có nghĩa là Hải quân Trung Quốc sẽ vượt qua cái gọi là "chuỗi đảo đầu tiên" bao gồm các hòn đảo phía tây nam của Nhật Bản và phía bắc Philippines.
    Tin tức của báo Yomiuri được đưa ra chỉ hai ngày sau khi các Bộ trưởng thương mại Nhật Bản và Trung Quốc tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên, kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni hồi tháng 12 năm ngoái.
    Trung Quốc hiện đang sa vào các cuộc tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng Đông Nam Á như  Việt Nam và Philippines.
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-ban-lap-3-can-cu-quan-su-gan-senkaku-a33536.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan