Trung Quốc lần đầu tập trận ngoài khơi Tây Thái Bình Dương


Thứ 3, 31/03/2015 | 12:07


(ĐSPL) - Hải quân Trung Quốc đã lần đầu tiên tập trận ở ngoài khơi phía Tây Thái Bình Dương trong bối cảnh khu vực vẫn đang căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ.

(ĐSPL) - Hải quân Trung Quốc đã lần đầu tiên tập trận ở ngoài khơi phía Tây Thái Bình Dương trong bối cảnh khu vực vẫn đang căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ. 

 - Trung Quốc lần đầu tập trận ngoài khơi Tây Thái Bình Dương

Máy bay J-10 của Trung Quốc.

Các máy bay chiến đấu Trung Quốc đã bay qua kênh Ba Sĩ - một tuyến đường thủy nằm giữa Philipines và Đài Loan hiện vẫn đang trong tình trạng tranh chấp chủ quyền. Con kênh này cũng nằm trên eo biển Luzon nối vùng biển Philippine với Biển Đông.

Phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc, ông Shen Jinke cho biết cuộc tập trận lần này nhằm cải thiện tính cơ động và nâng cao năng lực tác chiến của Không quân Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động này không tạo ra mối đe dọa đến an ninh cũng như không nhắm vào bất cứ quốc gia nào trong khu vực.

Trung Quốc hiện liên quan đến rất nhiều tranh chấp biển đảo ở khu vực Biển Đông.
Video: Khám phá tàu chiến tàng hình Type 056 của Trung Quốc:

BẾ CHÂM (Theo Sputniknews)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-lan-dau-tap-tran-ngoai-khoi-tay-thai-binh-duong-a89311.html