Tu-160 của Nga vượt trội so với máy bay ném bom Mỹ


Thứ 7, 27/12/2014 | 08:43


(ĐSPL) – Báo Mỹ ngày 26/12 thừa nhận bay ném bom chiến lược siêu thanh Tupolev Tu-160 cải tiến của Nga vượt trội hơn nhiều so với máy bay B1 Lancer của Mỹ.

(ĐSPL) – Báo Mỹ ngày 26/12 thừa nhận bay ném bom chiến lược siêu thanh Tupolev Tu-160 cải tiến của Nga vượt trội hơn nhiều so với máy bay B1 Lancer của Mỹ.
Theo tin tức trên tờ Inquisitr, Nga đã hoàn tất việc nâng cấp Tupolev Tu-160 với chi phí 103 triệu USD, đưa Tu-160 trở thành mẫu máy bay ném bom chiến lược nhanh nhất thế kỷ 21.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga.

Theo đó, mẫu Tu-160 cải tiến (NATO gọi là Blackjack) được đánh giá rất cao. Việc sở hữu hệ thống điện tử mới càng làm tăng ưu thế của Tu-160 trên bầu trời, giúp chiến đấu cơ này “vượt mặt” mẫu máy bay ném bom B1 Lancer của Mỹ.
Tu-160 sau khi được nâng cấp có hệ thống radar mới nhất với những thiết bị dẫn hướng và kiểm soát siêu hiện đại, cho phép bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao trong mọi điều kiện thời tiết, vào bất cứ khoảng thời gian nào dù là ngày hay đêm. 
Chưa dừng lại ở đó, cho đến năm 2016, Nga sẽ trang bị động cơ NK-32M cho máy bay ném bom Tu-160 cải tiến giúp cho mẫu máy bay ném bom chiến lược siêu thanh đạt vận tốc lên tới gần 2.400 km/giờ. Tu-160 có tầm hoạt động 5.500 km và trọng lượng cất cánh tối đa là 216 tấn.
Video tham khảo:
'Mổ xẻ' RAH 66 - Siêu trực thăng Mỹ 'chết yểu' do...quá hiện đại
Như vậy, chiếc máy bay ném bom B1 Lancer của Mỹ, vốn được thiết kế trong giai đoạn 1970-1980 Tập đoàn Rockwell International đang tỏ ra lép vế sau khi Nga nâng cấp máy bay ném bom Tu-160, tờ Inquisitr kết luận.
Những chiếc Tu-160 cải tiến đã tiến hành những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại sân bay Kazan, Tatarstan vào ngày 16/11 vừa qua.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-160-cua-nga-vuot-troi-so-voi-may-bay-nem-bom-my-a76555.html