Tướng Nga hé lộ tàu sân bay thế hệ mới


Thứ 3, 03/03/2015 | 04:56


(ĐSPL) – Quan chức Hải quân Nga lần đầu tiên xác nhận Moscow đang tiến hành đóng tàu sân bay mới nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên biển.

(ĐSPL) – Quan chức Hải quân Nga lần đầu tiên xác nhận Moscow đang tiến hành đóng tàu sân bay mới nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên biển.
Hãng tin tức Itar-Tass dẫn lời chỉ huy lực lượng Hải quân Nga, Tướng Viktor Chirkov cho biết: “Chúng tôi đang nghiên cứu, chế tạo hàng không mẫu hạm mới. Mẫu tàu sân bay mới sẽ phải được chế tạo theo đúng yêu cầu”.

Tàu sân bay Admiral Kuznetsov của Hải quân Nga.

Ông Chirkov đã đưa ra lời phát biểu trên khi đang trong chuyến thăm tới nhà máy Kolomensky Zavod,  nơi chế tạo động cơ điện-diesel cho các chiến hạm của Hải quân Nga. Dựa vào yếu tố này, Itar-Tass nhận định tàu sân bay mới có thể sẽ không sử dụng lò phản ứng hạt nhân.
Hàng không mẫu hạm mới của Nga khi hoàn thành có thể màn theo tới 100 máy bay chiến đấu. Nhiều hơn tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ 10 máy bay.
Hiện chưa rõ tàu sân bay mới cửa Nga sẽ sử dụng máy phóng giúp rút ngắn khoảng cách máy bay cất cánh lên không trung hay vẫn sử dụng kiểu cấu tạo cũ với phần mặt sàn cong lên để giúp các chiến đấu cơ có thể cất cánh.
Hiện Nga có duy nhất tàu sân bay Admiral Kuznetsov đang hoạt động. Kuznetsov dài 305 m với tải trọng choán nước tối đa đạt 61.390 tấn. Nó có khả năng di chuyển với vận tốc 54 km/h cùng phạm vi hoạt động 15.700 km nếu di chuyển với vận tốc 33 km/h. Kuznetsov có thể mang theo khoảng 41-52 máy bay.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuong-nga-he-lo-tau-san-bay-the-he-moi-a85771.html