AirAsia QZ8501: Đã tìm thấy 4 mảnh vỡ máy bay


Thứ 7, 03/01/2015 | 15:07


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia ngày 3/1 đã xác định được vị trí 4 vật thể lớn từ xác phi cơ Airbus A320 dưới đáy biển Java.

(ĐSPL) - Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia ngày 3/1 đã xác định được vị trí 4 vật thể lớn từ xác phi cơ Airbus A320 dưới đáy biển Java.
Theo tin tức trên Reuters, lực lượng cứu hộ đã sử dụng phương tiện điều khiển từ xa dưới nước (ROV) để ghi lại hình ảnh thực tế của các vật thể dưới đáy biển. 4 vật thể với kích thước lớn nhất có chiều dài 18 m đã được tìm thấy vào ngày 3/1.

Các mảnh vỡ đầu tiên của máy bay AirAsia QZ8501 đã được tìm thấy ngày 3/1.

Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia, Bambang Soelistyo phát biểu: "Chúng tôi đã thấy 4 mảnh lớn từ chiếc máy bay AirAsia mà chúng ta đang tìm kiếm".
Dự kiến các nhóm thợ lặn bao gồm nhóm chuyên gia Nga, có thể tiến hành tiếp cận các vật thể vào ngày 4/1 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.
Trong chiều ngày 3/1, chính phủ Pháp đã gửi một đội chuyên gia đến vùng biển Java để hỗ trợ Indonesia trong công cuộc tìm kiếm chiếc hộp đen và thi thể các nạn nhân. 
Cho đến thời điểm hiện tại, trong số 29 thi thể đã được lực lượng cứu hộ đa quốc gia đưa về đất liền. 5 người đã được nhận dạng thành công bao gồm 4 hành khách và 1 nữ tiếp viên. Việc xác định vị trí các mảnh vỡ máy bay được cho là cơ sở để tìm kiếm hộp đen, giải mã dữ liệu chuyến bay để có thể vén bức màn bí ẩn về điều gì đã xảy đến với chuyến bay QZ8501 của AirAsia.
Trong một diễn biến khác, bộ Giao thông vận tải Indonesia tuyên bố sẽ kiểm tra toàn bộ lịch trình các chuyến bay của AirAsia ở Indonesia từ đầu tuần tới và có thể thu hồi giấy phép hoạt động của hãng hàng không này.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/airasia-qz8501-da-tim-thay-4-manh-vo-may-bay-a77556.html