AirAsia QZ8501: Đã vớt được 34 thi thể nạn nhân, tìm thấy mảnh vỡ thứ 5


Thứ 2, 05/01/2015 | 02:27


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Lực lượng tìm kiếm đa quốc gia gồm 14 máy bay, 26 tàu và khoảng 90 thợ lặn đang hoạt động tại một khu vực rộng lớn trên vùng biển Java và đã tìm thấy 34 thi thể.

(ĐSPL) - Lực lượng tìm kiếm đa quốc gia gồm 14 máy bay, 26 tàu và khoảng 90 thợ lặn đang hoạt động tại một khu vực rộng lớn trên vùng biển Java và đã tìm thấy 34 thi thể cho đến ngày 4/1.
Theo tin tức trên Reuters, tròn một tuần xảy ra thảm kịch máy bay AirAsia QZ8501, cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã trục vớt 34 thi thể và đưa về bệnh viện cảnh sát ở thành phố Surabaya để xác định danh tính.

34 thi thể các nan nhân trong thảm kịch QZ8501 đã được tìm thấy.

Cùng ngày, các đội cứu hộ đã định vị được mảnh vỡ lớn thứ 5 của máy bay. Đó là mảnh vỡ dài 9,8m, rộng 1,1m và cao 0,4m. Ngay sau đó, 9 tàu được điều động tới khu vực này để tiếp tục tìm kiếm.
Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay AirAsia QZ8501 gặp nạn trên biển Java đang được tăng cường khi chính phủ Nhật Bản vừa cử hai tàu khu trục, 3 máy bay trực thăng và một đội lực lượng tự vệ để tham gia cứu hộ.
Lực lượng tìm kiếm đa quốc gia gồm 14 máy bay, 26 tàu và khoảng 90 thợ lặn hiện đang lùng sục tại một khu vực rộng lớn trên vùng biển Java, nơi được xác định có nhiều mảnh vỡ của máy bay đang nằm dưới đáy biển. Tuy nhiên, thời tiết xấu, thủy triều và dòng chảy mạnh liên tục đã gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Trong một diễn biến khác, thêm một máy bay AirAsia khởi hành tại sân bay quốc tế Juanda ở thành phố Surabaya, Indonesia gặp sự cố hỏng động cơ trong khi đang cất cánh. Đa số các hành khách đã được hoàn lại tiền vé do quyết định không tiếp tục chuyến bay.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/airasia-qz8501-da-vot-duoc-34-thi-the-nan-nhan-tim-thay-manh-vo-thu-5-a77654.html