Cận cảnh chiến đấu cơ F-15 Mỹ rơi ở Anh


Thứ 5, 09/10/2014 | 07:25


(ĐSPL) – Chiến đấu cơ F-15D Eagle của Không quân Hoàng gia Anh bất ngờ gặp nạn và rơi xuống một cánh đồng khi đang thực hiện sứ mệnh huấn luyện ở Lincolnshire.

(ĐSPL) – Chiến đấu cơ F-15D Eagle của Không quân Hoàng gia Anh bất ngờ gặp nạn và rơi xuống một cánh đồng khi đang thực hiện sứ mệnh huấn luyện ở Lincolnshire.
Theo Dailymail, chiếc F-15D Eagle, thuộc phi đội máy bay chiến đấu số 48, đóng tại căn cứ Lakenheath của không quân Hoàng gia Anh ở Suffolk. Cảnh sát địa phương đã tới hiện trường sau khi nhận được các cuộc gọi thông báo về một máy bay quân sự bốc cháy trên một cánh đồng gần Spalding.
 - Cận cảnh chiến đấu cơ F-15 Mỹ rơi ở Anh

Chiến đấu cơ F-15 Mỹ bốc cháy sau khi rơi xuống một cánh đồng ở Anh.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy một chiếc F-15D lao xuống một cánh đồng ở Lincolnshire lúc 14h30 giờ GMT ngày 8/10. Đại tá Robert Novotny, chỉ huy căn cứ cho biết: "May mắn rằng phi công đã kịp nhảy dù ra ngoài và vẫn đang trong trạng thái ổn định”.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Một chiếc trực thăng HH-60G Pave Hawk đã được huy động để đưa viên phi công trở lại căn cứ điều trị vết thương.
Chiến đấu cơ F-15 đã lỗi thời?
Đây không phải là lần đầu tiên tiêm kích F-15 gặp nạn, chỉ tính từ năm 2009 trở lại đây đã có tổng cộng 6 vụ F-15 rơi trên toàn thế giới.
 - Cận cảnh chiến đấu cơ F-15 Mỹ rơi ở Anh (Hình 2).

Nguyên nhân máy bay gặp nạn vẫn chưa được xác định.

 
 
Sự thiếu an toàn của dòng máy bay này khiến cho nhà sản xuất McDonnell Douglas và Không quân Mỹ lên kế hoạch nâng cấp dòng chiến đấu cơ F-15. Trong bản kế hoạch trung hạn nâng cấp F-15 đến năm 2017, Không quân Mỹ dự định sử dụng 5,8 tỷ USD để kéo dài tuổi thọ của loại máy bay chiến đấu này.
Theo thiết kế tổng quan của F-15 chỉ cho phép sử dụng tối đa là 8000 giờ bay, mà trên thực tế chiếc F-15 già nhất trong lực lượng Không quân Mỹ hiện đang còn sử dụng đã bay tới hơn 10.000 giờ.
 - Cận cảnh chiến đấu cơ F-15 Mỹ rơi ở Anh (Hình 3).

May mắn rằng phi công đã kịp thời nhảy dù ra ngoài an toàn.

Boeing hiện đang tìm các biện pháp thử nghiệm khả năng chịu tải của thân máy bay sao cho F-15C/D có thể tiếp tục sử dụng tới khi nó đạt mốc 18.000 giờ bay (gấp hơn 2 lần thiết kế ban đầu), còn F-15E lên tới 32.000 giờ.
Không quân Mỹ hiện tại có 249 máy bay chiến đấu F-15 đang hoạt động và chúng được triển khai tại Iraq và Afghanistan trong những năm qua.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-chien-dau-co-f-15-my-roi-o-anh-a54678.html