Chiến đấu cơ Nga áp sát tàu khu trục Canada ở Biển Đen


Thứ 3, 09/09/2014 | 03:26


(ĐSPL) – Hai chiến đấu cơ Nga và một máy bay trinh sát của Nga đã lượn quanh tàu khu trục của Canada, khi tàu này đang tham gia cuộc tập trận với NATO ở Biển Đen.

(ĐSPL) – Hai chiến đấu cơ Nga và một máy bay trinh sát của Nga đã lượn quanh tàu khu trục của Canada, khi tàu này đang tham gia cuộc tập trận với NATO ở Biển Đen.
Theo CBC, Bộ trưởng Quốc phòng Canada tuyên bố đây là "hành động khiêu khích vô cớ và có nguy cơ làm leo thang căng thẳng" dù máy bay Nga “đã không tạo nên bất kỳ mối đe dọa nào với tàu của Canada”
Chiến đấu cơ Nga “đe dọa” tàu khu trục Canada ở Biển Đen

Tàu khu trục USS Ross của hải quân Mỹ có mặt ở Biển Đen cách đây vài ngày.

Trong khi đó, hãng AP đưa tin có tới 3 máy bay quân sự của Nga - gồm 2 chiến đấu cơ Su-24 Fencer và một máy bay do thám - đã áp sát tàu khu trục HMCS Toronto của Hải quân Canada ở ngoài khơi bờ biển phía nam Ukraine.
Tàu HMCS Toronto đã rời bờ biển Đại Tây Dương của Canada hồi cuối tháng Bảy, chở theo 250 thủy thủ cùng các trực thăng Sea King để tham gia sứ mệnh tập trận ở Biển Đen.
Cuộc tập trận hải quân chung giữa Mỹ và Ukraine mang tên "Sea Breeze 2014" diễn ra từ ngày 8-10/9 tại khu vực tây bắc Biển Đen. Ngoài ra, hải quân Tây Ban Nha, Canada, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia cuộc tập trận.
 - Chiến đấu cơ Nga áp sát tàu khu trục Canada ở Biển Đen (Hình 2).

Tàu khu trục của Canada, HMCS Toronto "tố" bị máy bay Nga đe dọa.

"Mục đích của cuộc tập trận là thiết lập các biện pháp an toàn tại các khu vực nguy hiểm đối với tàu thuyền", ông Lysenko cho biết. Cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ một chương trình hợp tác quốc phòng giữa Washington và Kiev trong năm 2014
Tổng cộng 12 tàu chiến và tàu cung ứng, trong đó có 7 tàu của Ukraine, cùng các máy bay và trực thăng sẽ tham gia cuộc tập trận. Theo hải quân Mỹ, "Sea Breeze 2014" sẽ bao gồm 3 tàu của NATO, một tàu khu trục Canada HMCS Toronto, một tàu khu trục Tây Ban Nha ESPS Almirante Juan De Borbon và tàu khu trục Romania ROS Regele Ferdinand.
Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các bên tham gia sẽ diễn tập các sứ mệnh giám sát tàu sân dự, tìm kiếm các tàu vi phạm quy định, tiến hành các hoạt động kiểm tra và trợ giúp các tàu bị nạn.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chien-dau-co-nga-ap-sat-tau-khu-truc-canada-o-bien-den-a49896.html