Dư luận quốc tế bày tỏ lo ngại biểu tình ở Hong Kong


Thứ 3, 30/09/2014 | 02:53


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Anh, Mỹ, Australia ngày 29/9 đã lên tiếng bày tỏ lo ngại cuộc biểu tình tại Hong Kong (Trung Quốc) vốn kéo dài từ cuối tuần qua cho đến nay.

(ĐSPL) – Anh, Mỹ, Australia ngày 29/9 đã ên tiếng bày tỏ lo ngại cuộc biểu tình tại Hong Kong (Trung Quốc) vốn kéo dài từ cuối tuần qua cho đến nay.
Bộ ngoại giao Anh đã ra thông báo khẳng định “quan ngại về tình hình tại Hong Kong và đang theo dõi các sự kiện một cách thận trọng”.
“Quan điểm lâu nay của Anh đó là sự thịnh vượng và an ninh của Hong Kong được đảm bảo bởi các quyền và sự tự do cơ bản của khu vực này, bao gồm quyền biểu tình. Điều quan trọng là Hồng Kông phải đảm bảo các quyền này và để người Hong Kong được thực hiện theo khuôn khổ pháp luật”.
 - Dư luận quốc tế bày tỏ lo ngại biểu tình ở Hong Kong

Cuộc biểu tình ở Hong Kong chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc.

Tổng lãnh sự Mỹ tại Hong Kong đã ra thông cáo chung khẳng địnhkhông hậu thuẫn bất kỳ nhóm cụ thể nào, Mỹ “ủng hộ mạnh mẽ những truyền thống lâu đời của Hong Kong và sự bảo vệ các Luật cơ bản về những sự tự do cơ bản được quốc tế công nhận, như quyền tự do nhóm họp một cách hòa bình, tự do bày tỏ quan điểm và tự do báo chí”.
Thông báo cũng khẳng định Hoa Kỳ “khuyến khích tất cả các bên hạn chế các hành động khiến căng thẳng leo thang, thể hiện sự kiềm chế, và bày tỏ quan điểm về tương lai chính trị của đặc khu hành chính này theo một cách hòa bình”.
Australia cũng phát đi cảnh báo khuyến cáo người dân không nên đến Hong Kong trong thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, Đài Loan đã có những tuyên bố ủng hộ những người biểu tình tại Hong Kong, khi người đứng đầu chính quyền đảo này cho biết ông “rất quan ngại” trước những sự việc diễn ra tại đây, và hối thúc Trung Quốc xử lý “một cách thận trọng và hòa bình”.
“Chúng tôi hoàn toàn hiểu và ủng hộ người Hồng Kông trong kêu gọi về quyền bỏ phiếu rộng rãi”, ông Mã Anh Cửu nói trong một cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Đài Bắc.
“Các diễn biến tại Hong Kong đã thu hút sự chú ý lớn hơn của thế giới trong những ngày qua. Chính quyền của chúng ta cũng rất quan ngại. Chúng tôi hối thúc giới chức đại lục lắng nghe người dân Hồng Kông, và sử dụng các biện pháp thận trọng, hòa bình để giải quyết sự việc”.
Cũng trong ngày 29/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã tuyên bố các hoạt động biểu tình ở Hong Kong là phi pháp. Đồng thời Bắc Kinh yêu cầu các nước khác không can thiệp vào tình hình Hong Kong.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-luan-quoc-te-bay-to-lo-ngai-bieu-tinh-o-hong-kong-a53014.html