HĐBA LHQ kêu gọi điều tra “đầy đủ, độc lập” vụ MH17


Thứ 7, 19/07/2014 | 00:49


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Theo Tân Hoa Xã, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBALHQ) đã kêu gọi “điều tra đầy đủ và độc lập” vụ máy bay Boeing 777 của Malaysia ở Ukraina.

(ĐSPL) - Theo Tân Hoa Xã, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBALHQ) đã kêu gọi “điều tra đầy đủ và độc lập” vụ máy bay Boeing 777 của Malaysia ở Ukraina.
 HĐBA LHQ kêu gọi điều tra “đầy đủ, độc lập” vụ MH17

Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ - Đại sứ Eugene Richard Gasana.

Ngày 18/7,  Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ - Đại sứ Eugene Richard Gasana của Ruwanda – tuyên bố: “Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ, kỹ lưỡng và độc lập, phù hợp với các chỉ dẫn của hàng không dân dụng quốc tế…Các nước thành viên của HĐBA nhấn mạnh sự cần thiết của việc tất cả các bên cho phép các nhà điều tra tiếp cận địa điểm máy bay rơi để xác định nguyên nhân vụ tai nạn”.   
Trong tuyên bố, các nước thành viên HĐBA cũng chia buồn sâu sắc với gia đình, nhân dân và chính phủ của những người tử nạn trong chuyến bay MH17.
Tân Hoa Xã cũng đăng bài cảnh báo rằng chớ có “kết luận vội vàng” về việc  bên nào gây ra thảm họa. Bài báo chỉ trích các nước phương Tây cáo buộc một chiều đối với phe ly khai Ukraina và Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác bỏ cáo buộc của Kiev về khả năng Nga có thể can dự vào vụ phi cơ của chuyến bay MH17 rơi. Trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình quốc gia, ông Lavrov nói: “Về những tuyên bố tại Kiev nói rằng thậm chí chúng tôi có thể làm việc này (bắn hạ phi cơ của chuyến bay MH17), suốt vài tháng qua, tôi không hề được nghe bất kỳ một tuyên bố trung thực nào từ Kiev cả”.
Ông Lavrov cũng tuyên bố Nga sẽ không tiếp nhận các hộp đen và kêu gọi mở một cuộc "điều tra độc lập, khách quan và công khai nhất có thể”.
Chính phủ Malaysia cũng kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập.
 - HĐBA LHQ kêu gọi điều tra “đầy đủ, độc lập” vụ MH17 (Hình 2).

Lộ trình của chuyến bay MH17 gặp nạn.

Tin mới nhất cho hay nhóm giám sát quốc tế đã đến điểm phi cơ của chuyến bay MH17 bị rơi sau khi phe ly khai ở đông Ukraine cho họ tiếp cận hiện trường. Theo BBC, nhóm giám sát gồm 30 người đã đến làng Grabovo sau khi Hội đồng Bảo an LHQ triệu tập phiên họp khẩn cấp ở New York về vụ tai nạn thảm khốc hôm 17/7. Theo Tân Hoa Xã, một phái đoàn của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) đã tới hiện trường ở Ukraine.
Cho đến nay, số nạn nhân được thống kế gồm: 189 người Hà Lan, 44 người Malaysia ( gồm cả   15 người trong phi hành đoàn), 27 người Australia, 12 người Indonesia, 10 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada, 1 người New Zealand và một người Romania.
Danh sách hành khách MH17 chưa được hãng hàng không Malaysia Airlines công khai nhưng được biết trên chuyến bay có ít nhất một gia đình gốc Việt mang quốc tịch Hà Lan, gồm người mẹ và hai người con.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hdba-lhq-keu-goi-dieu-tra-day-du-doc-lap-vu-mh17-a41796.html