LHQ lên án phiến quân ISIL tấn công Iraq


Thứ 6, 13/06/2014 | 03:30


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo Iraq, sau khi lực lượng này chiếm hai thành phố lớn là Mosul và Tikrit.

(ĐSPL) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo Iraq, sau khi lực lượng này chiếm hai thành phố lớn là Mosul và Tikrit.
 - LHQ lên án phiến quân ISIL tấn công Iraq

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án phiến quân ISIL tấn công Iraq, đánh chiếm Mosul và Tikrit.

Trong một thông cáo, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất những diễn biến mới đây ở Mosul".
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi "cộng đồng quốc tế thể hiện sự đoàn kết với Iraq trong lúc nước này đối mặt với thách thức an ninh nghiêm trọng”.
Theo BBC, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc đối trước việc hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa".
Liên Hợp Quốc cũng cho biết tình hình nhân đạo tại Mosul, nơi khoảng 500.000 người đã phải tháo chạy, đang "rất nghiêm trọng và ngày càng xấu đi".
 - LHQ lên án phiến quân ISIL tấn công Iraq (Hình 2).

Phiến quân ISIL hành quyết tù nhân

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng "lên án việc bắt giữ con tin tại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ" ở Mosul. Khoảng 50 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có tổng lãnh sự, đang bị phiến quân bắt giữ. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo sẽ "đáp trả khốc liệt" nếu bất cứ công dân nào của họ bị tổn hại.
Trước đó, đại diện của Unicef tại Iraq, ông Marzio Babille, nói tình hình ở Mosul đang ở mức "báo động".
Thủ tướng Iraq Nouri Maliki thề sẽ phản công lực lượng Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Cận Đông (ISIL). Ông cũng nói sẽ trừng phạt những binh sĩ bỏ chạy mà không chống trả hoặc chống trả yếu ớt.
Ông Maliki đã yêu cầu Quốc hội Iraq tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.
Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông nói một "âm mưu" đang diễn ra tại Mosul và tỉnh Nineveh, khiến các nhân viên an ninh bỏ chạy. Ông nói: "Tất cả những ai đào ngũ và không thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ bị trừng trị".
 “Quỷ dữ”
ISIL là một phân nhánh của al-Qaeda. Tổ chức Hồi giáo cực đoan này đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở đông Syria cũng như tây và trung Iraq trong một chiến dịch nhằm thiết lập một khu vực nằm vắt qua biên giới hai nước.
LHQ lên án phiến quân ISIL tấn công Iraq

Tổ chức Hồi giáo cực đoan này đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở đông Syria cũng như tây và trung Iraq

ISIL đã kiểm soát phần lớn tỉnh Nineveh nhiều tháng nay và trong những tuần qua đã tiến công vào các khu vực khác ở phía tây và bắc Iraq, khiến nhiều người thiệt mạng.
Các tay súng ISIL đã tràn xuống miền Nam từ Mosul tới Baiji, nơi có nhà máy lọc dầu lớn nhất của Iraq hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.
Phiến quân sau đó tiến vào thành phố Tikrit, quê hương của Tổng thống Iraq bị treo cổ Saddam Hussein
Phiến quân đang củng cố các vị trí tại Tikrit chiếm được hôm 10/6, một ngày sau khi tiến vào Mosul, thành phố lớn thứ nhì Iraq.
Một cảnh sát trưởng ở đây nói với Reuters: "Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ vì không nghĩ ISIL lại sử dụng xe chở quân của cảnh sát và quân đội. Chúng tôi tưởng đó là quân chính phủ và khi ngăn họ thì đã quá muộn. Chúng tôi đang chiến đấu với quỷ dữ, chứ không phải người thường".
Một số chiến binh ISIL cũng đã đến ngoại ô Samarra, cách thủ đô Baghdad 110km về phía bắc. Tuy nhiên, quân chính phủ Iraq đã đáp trả bằng cách không kích để ngăn phiến quân tiến vào thành phố.
 - LHQ lên án phiến quân ISIL tấn công Iraq (Hình 4).
Phát ngôn viên ISIL Abu Mohammed al-Adnani (bên phải): “Giao tranh sẽ nổ ra ở Bagdad và Karbala"
Theo Daily Mail, ngày 12/6, phát ngôn viên ISIL Abu Mohammed al-Adnani kêu gọi “thừa thắng, xốc tới”, khi lực lượng này đang tiến về hướng thủ đô Bagdad. Abu Mohammed al-Adnani nói: “Giao tranh sẽ nổ ra ở Bagdad và Karbala. Các bạn hãy sẵn sàng cho trận chiến này”.  
Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zeberi nói Iraq đang đối mặt với một mối đe dọa "nghiêm trọng và nguy hiểm" đồng thời kêu gọi Baghdad và chính quyền Khu vực tự trị  Kurdistan tăng cường hợp tác để chống lại phiến quân.
Chính phủ Iraq đang phải đối phó với làn sóng bạo lực giáo phái vốn đã khiến gần 800 người (trong đó có 603 thường dân) thiệt mạng chỉ riêng trong tháng 5/2014.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lhq-len-an-phien-quan-isil-tan-cong-iraq-a36674.html