MH17: Hàng không Malaysia công bố quốc tịch 298 nạn nhân


Thứ 7, 19/07/2014 | 11:16


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Ngày 19/7, hãng hàng không Malaysia đã xác định quốc tịch của toàn bộ 298 nạn nhân trên chuyến bay MH17 rơi tại Ukraina.

(ĐSPL) – Ngày 19/7, hãng hàng không Malaysia đã xác định quốc tịch của toàn bộ 298 nạn nhân trên chuyến bay MH17 rơi tại Ukraina.

 - MH17: Hàng không Malaysia công bố quốc tịch 298 nạn nhân

Hàng không Malaysia đã xác định quốc tịch toàn bộ 298 nạn nhân chuyến bay MH17.

Theo Itar-Tass, Malaysia Airlines cho biết, danh sách các nạn nhân trên chuyến bay MH17 định mệnh bao gồm 192 hành khách mang quốc tịch Hà Lan (có 1 người mang quốc tịch kép Hà Lan/Mỹ và 3 người gốc Việt), 44 người Malaysia (trong đó có 15 thành viên tổ bay và 2 trẻ nhỏ), 27 công dân Australia, 12 người Indonesia (có 1 trẻ nhỏ), 10 người Anh (trong đó có một người mang quốc tịch kép Anh/Nam Phi), 4 hành khách Đức, 4 hành khách Bỉ, 3 công dân Philippines, một người Canada và một hành khách New Zealand.
Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia, cất cánh từ Amsterdam (Hà Lan) và dự định tới Kuala Lumpur (Malaysia), đã rơi xuống khu vực Donetsk của Ukraina ngày 17/7, khiến toàn bộ gần 300 người thiệt mạng.
Khu vực gặp nạn là nơi đang diễn ra chiến sự, cách biên giới với Nga khoảng 40 km. Hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm gây ra thảm họa hàng không này.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mh17-hang-khong-malaysia-cong-bo-quoc-tich-298-nan-nhan-a41892.html