NATO rục rịch tiến vào Ukraina


Thứ 6, 04/04/2014 | 08:00


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Nga đề nghị NATO công nhận quy chế trung lập của Ukraina, giữa lúc phương Tây rục rịch tiến vào nước này.

(ĐSPL) - Nga đề nghị NATO công nhận quy chế trung lập của Ukraina, giữa lúc phương Tây rục rịch tiến vào nước này. 
Đại diện của Nga tại NATO Aleksandr Grushko đã tuyên bố như trên vào lúc kết thúc cuộc họp hai ngày của các ngoại trưởng NATO tại Brussels.
NATO rục rịch tiến vào Ukraina

NATO rục rịch tiến vào Ukraina

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Grushko nói rằng  việc mở rộng NATO chỉ dẫn đến tình trạng giảm thiểu  an ninh trên thế giới. Sự hiện diện của lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ quốc gia khác có thể dẫn đến xung đột. Ông Grushko cảnh báo nếu NATO tiếp tục mở rộng theo hướng Đông, thì Nga sẽ phải thực hiện các biện pháp chính trị và quân sự - kỹ thuật.
Chính quyền hiện nay của Kiev quả quyết trong chương trình nghị sự của họ không có vấn đề gia nhập NATO và đặc biệt không nói về việc bố trí các căn cứ quân sự của NATO trên lãnh thổ Ukraina. Các chính trị gia nhấn mạnh rằng Hiến pháp Ukraina ghi rõ quy chế không liên kết. Tuy nhiên, qua những tuyên bố của hai ứng cử viên tổng thống- bà Yulia Tymoshenko và ông Pyotr Poroshenko - người ta hiểu rằng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu.
Giới quân sự NATO đang sửa soạn đến Ukraina. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina, vào tuần tới, nhóm điều phối viên đầu tiên của NATO sẽ đến Kiev. Theo kế hoạch, trong năm nay, ở Ukraina sẽ tổ chức 8 cuộc tập trận quân sự với các nước thành viên NATO.
Rất có thể, những thiết bị quân sự mà NATO sẽ đưa vào Ukraina vẫn ở lại trên lãnh thổ nước này.
NATO chủ trương mở rộng hợp tác với Kiev trong lĩnh vực quốc phòng, để người dân Ukraina thích nghi với việc quân đội NATO là đối tác mới của họ. Đó là ý kiến của chuyên viên Vladimir Olenchenko của Trung tâm nghiên cứu Châu Âu. Ông Olenchenko nói: “Đây là bước đi đầu tiên để tập cho Ukraina quen sử dụng kỹ thuật mới. Sau đó kỹ thuật mới sẽ được đưa vào Ukraina và ở lại đó để sử dụng. Ở đây có những tính toán cụ thể: kỹ thuật quân sự thường xuyên được đổi mới. Sau khi xuất hiện loại kỹ thuật hiện đại hơn thì nảy ra câu hỏi: Phải làm gì với thiết bị cũ ? Ukraina là một thị trường lớn có thể tiếp thu kỹ thuật cũ của Mỹ”.
Các nước phương Tây không chỉ cố gắng buộc Kiev từ bỏ quy chế trung lập mà còn tiếp tục hỗ trợ cho các lực lượng dân tộc chủ nghĩa vốn chịu trách nhiệm về tình trạng khó khăn hiện nay ở Ukraina. Tổng thống hợp pháp của Ukraina đang  ở nước ngoài, ông Viktor Yanukovich, đã tuyên bố như vậytrong cuộc phỏng vấn ngày 2/4. Theo ông Yanukovich, những gì đã xảy ra với Crimea là hậu quả của thái độ cực đoan đối với các vùng lãnh thổ nói tiếng Nga. Thái độ như vậy đã gây ra làn sóng phản đối và sau đó đã dẫn đến việc tổ chức trưng cầu dân ý trên bán đảo Crimea. Ông Yanukovich cho rằng cơ hội duy nhất để cứu Ukraina là liên bang hóa đất nước này.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nato-ruc-rich-tien-vao-ukraina-a28092.html