+Aa-
    Zalo

    Nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên bất ngờ thăm Hàn Quốc

    ĐS&PL (ĐSPL) – Ông Hwang Pyong So – người được cho là nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên đã có chuyến thăm bất ngờ tới Hàn Quốc ngày 4/10.

    (ĐSPL) – Ông Hwang Pyong So – người được cho là nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên đã có chuyến thăm bất ngờ tới Hàn Quốc ngày 4/10.

    Tin tức từ AP cho biết, ngày 4/10, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Hwang Pyong So đã dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên tới Đại hội Thể thao châu Á ở Incheon (Hàn Quốc) để tham dự lễ bế mạc Asian Games.

    Theo lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ngoài Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hwang Pyong So – nhân vật được cho là quyền lực số 2 của Triều Tiên, phái đoàn Triều Tiên tới Seoul còn có Phó nguyên soái Choe Ryong Hae. Cả hai quan chức cấp cao này đều là những cánh tay đắc lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

    Nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên bất ngờ thăm Hàn Quốc

    Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Hwang Pyong So (trái) bất ngờ thăm Hàn Quốc. Ảnh AP.

    Sau nhiều tháng căng thẳng với nhiều lần khẩu chiến cùng một số vụ thử tên lửa bất thường của Triều Tiên, hy vọng về một bước đột phá giữa hai miền Triều Tiên không cao. Tuy nhiên, hai bên đã nhất chí các cuộc đàm phán cấp cao hơn vào giữa tháng 10 và đầu tháng 11. Chuyến thăm lần này được đánh giá là quan trọng và ý nghĩa.

    Chuyến thăm Hàn Quốc bất ngờ diễn ra trong bối cảnh báo giới phương Tây đồng loạt đặt câu hỏi đối với sự ổn định của Bình Nhưỡng, khi thủ đô của Triều Tiên đang đặt trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” giữa lúc Kim Jong-un đã vắng mặt bí ẩn hơn 1 tháng qua cùng những đồn thổi đang lan truyền ở Hàn Quốc về sức khỏe của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên.

    Báo Daily Mail dẫn lời một cựu sỹ quan tình báo Triều Tiên cho biết thì Kim Jong-un không còn nắm giữ quyền lực.

    Theo lời cựu sĩ quan Jang Jin-sung – người từng phục vụ trong cơ quan tuyên truyền của cố lãnh tụ Kim Jong-il và đã trốn khỏi Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã mất quyền lực từ năm 2013 và quyền lực hiện đang nằm trong tay Phòng tổ chức-hướng dẫn (OGD) và mọi hoạt động chính trị ở Triều Tiên đều do OGD “giật dây”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-vat-quyen-luc-so-2-trieu-tien-bat-ngo-tham-han-quoc-a53860.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan