Ông Joko Widodo đắc cử Tổng thống Indonesia


Thứ 3, 22/07/2014 | 15:30


(ĐSPL)- Thống đốc Jakarta Joko Widodo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia ngày 9/7, với 53,15\% số phiếu ủng hộ.

(ĐSPL)- Thống đốc Jakarta Joko Widodo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia ngày 9/7, với 53,15\% số phiếu ủng hộ.
 - Ông Joko Widodo đắc cử Tổng thống Indonesia

Theo thông cáo chính thức của Ủy ban bầu cử Indonesia (GEC), ông Joko Widodo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia ngày 9/7.

Theo thông cáo chính thức của Ủy ban bầu cử Indonesia (GEC) công bố trên truyền hình quốc gia tối 22/7, thống đốc có tư tưởng cải cách Widodo đã đánh bại Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại  Prabowo Subianto, người chỉ giành được 46,85\% số phiếu bầu.
Như vậy, ông Joko Widodo (Jokowi) chính thức được xác nhận là người thắng cử và sẽ lên nhậm chức sau khi đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono mãn nhiệm vào ngày 20/10 tới.
Khoảng 70,7\% cử tri Indonesia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống được đánh giá là diễn ra suôn sẻ, trật tự và hòa bình.
Theo hãng tin AFP, ông Jokowi sẽ là tổng thống đầu tiên không có liên hệ gì đến chế độ độc tài, đánh dấu sự trỗi dậy của một thế hệ chính khách mới. Ông được xem là một lãnh đạo liêm khiết, không dính đến bất cứ bê bối tài chính nào.
Cho tới nay, tướng về hưu Prabowo Subianto - cựu tư lệnh lực lượng đặc biệt - vẫn không chấp nhận thua cuộc, mặc dù có kém thua đối thủ hơn 6 điểm. Hôm 20/7, ông Prabowo đã một lần nữa tố cáo phe Jokowi gian lận phiếu và đòi hoãn việc công bố kết quả, trong khi chờ xem xét các vụ gian lận phiếu này. Nhưng Ủy ban bầu cử Indonesia đã bác bỏ yêu cầu nói trên và vẫn quyết định công bố kết quả bầu cử tổng thống Indonesia trong ngày 22/7.
Mặc dù ông Jokowi đã được tuyên bố thắng cử, cuộc đấu đá giữa hai ứng cử viên sẽ chưa chấm dứt vì ông Prabowo dự định sẽ kiện lên Tòa Bảo hiến, do các vụ nghi gian lận phiếu. Tòa Bảo hiến có thời hạn đến cuối tháng 8 để ra phán quyết.
Tân tổng thống Indonesia cũng sẽ phải tiến hành những cải tổ quan trọng nhưng sẽ làm mất lòng dân như giảm trợ giá xăng nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế đang chững lại từ một năm nay.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-joko-widodo-dac-cu-tong-thong-indonesia-a42392.html