Phe "Áo đỏ" Thái Lan chuẩn bị chiến đấu


Thứ 2, 31/03/2014 | 06:00


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Vốn tạm thời đứng ngoài biến động chính trị, phe "Áo đỏ" Thái Lan đang chuẩn bị cho cuộc chiến đầy máu lửa sắp tới.

(ĐSPL) - Vốn tạm thời đứng ngoài biến động chính trị trong mấy tháng qua, phe "Áo đỏ" Thái Lan đang chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy máu lửa sắp tới.
Theo Reuters, đồng hồ đang đếm ngược đối với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người vốn phải đối mặt với khả năng bị luận tội trong vài tuần tới. ư
Phe

Phe "Áo đỏ" Thái Lan tìm cách ngăn chặn tầng lớp thượng lưu ở Bangkok phế truất nữ Thủ tướng dân cử Yingluck và chuẩn bị sẵn lực lượng dân quân.

Trong khi đó, phe "Áo đỏ" ủng hộ bà Yingluck đang tìm mọi cách ngăn chặn tầng lớp thượng lưu ở Bangkok phế truất vị nữ thủ tướng dân cử của họ và chuẩn bị sẵn lực lượng dân quân.
Phe "Áo đỏ" sẽ hành động, nếu Thủ tướng Yingluck bị phế truất
Nếu Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) đề nghị luận tội Thủ tướng tạm quyền Yingluck và Thượng viện Thái Lan sau đó tìm cách phê truất bà, điều này sẽ vượt quá "vạch đỏ" của phe "Áo đỏ" vốn đứng ngoài cuộc, kể từ khi cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát trong tháng 11/2013.
" Chúng tôi sẽ hành động, nếu  Thủ tướng được bầu dân chủ của chúng tôi bị sa thải",  Suporn Attawong - một nhà lãnh đạo Áo đỏ" được biết đến với biệt danh "Rambo Isarn" - nói với Reuters tại Bangkok. Các nhà lãnh đạo của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) nói rằng họ đang có kế hoạch đào tạo "tân binh" để bảo vệ những người biểu tình, nếu họ xuống đường biểu tình phản đối.
Ở thành phố Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan, những người "Áo đỏ" ủng hộ Thủ tướng bị quân đội lật đổ Thaksin đang chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến, nếu Thủ tướng tạm quyền Yingluck (em gái ông Thaksin) bị quân đội hoặc các tòa án lật đổ.
Phe "Áo đỏ" đã tăng cường hoạt động trong những ngày gần đây, phong tỏa lối vào Cơ quan chống tham nhũng quốc gia. Cuối tuần trước, trụ sở cơ quan này đã bị ném lựu đạn, nhưng không có thương vong.
Người ta lo ngại rằng các cuộc biểu tình của phe "Áo đỏ" ở Bangkok có thể kết thúc trong một cuộc tắm máu tương tự như năm 2010, khi phe này cắm trại trong nhiều tuần ở thủ đô, đòi tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Bất ổn ở Bangkok đã kết thúc bằng một chiến dịch đàn áp quân sự, làm ít nhất 90 người đã thiệt mạng và chủ yếu là những người ủng hộ Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra.
Phe

Phe "Áo đỏ" đã tăng cường hoạt động trong những ngày gần đây.

"Rambo Isarn" (Suporn Attawong) cho biết ban lãnh đạo UDD sẽ công bố một kế hoạch hành động vào ngày 3/4, trong đó dự kiến sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 5/4, có thể ở Bangkok, để ngăn chặn một đường cao tốc chính nối miền Trung với khu vực Đông Bắc Thái Lan. Ông này nói: "Nếu một cuộc biểu tình lớn được tổ chức tại Bangkok, chúng tôi sẽ nhanh chóng huy động các tình nguyện viên đến từ khu vực Đông Bắc (Thái Lan) bảo vệ cho những người biểu tình ở thủ đô... Ý tôi muốn nói 1.000 tình nguyện viên ở 20 tỉnh Đông Bắc và sẽ gửi họ đến các trại huấn luyện chiến đấu".
Ông Suporn muốn thành lập một đội ngũ vệ sĩ được đào tạo võ thuật để bảo vệ những người biểu tình "Áo đỏ". Ông nhấn mạnh rằng họ sẽ không mang theo vũ khí, vì mang theo vũ khí là vi phạm pháp luật.
Quân đội "không khoanh tay đứng nhìn"
Phe "Áo đỏ" đã tỏ ra hiếu chiến hơn dưới sự lãnh đạo của Jatuporn Prompan, tuy mới chỉ ở trong giai đoạn tuyển dụng tình nguyện viên và chưa được thành lập các trại huấn luyện.
Trong khi đó, đối thủ của họ đã tiến hành một chiến dịch biểu tình đường phố ở Bangkok trong vòng 5 tháng qua để lật đổ nữ Thủ tướng Yingluck. Họ muốn thành lập một chính phủ không được dân bầu và thúc đẩy thông qua những thay đổi bầu cử nhằm ngăn chặn anh em nhà Shinawatra (Yingluck và Thaksin) giành được quyền lực một lần nữa.
Nếu bị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia đề nghị luận tội,  Thủ tướng tạm quyền Yingluck có thể bị Thượng viện Thái Lan bãi nhiệm. Phe chống Thaksin cần nhận được sự ủng hộ của 3/5 tổng số thượng nghị sĩ để loại bỏ bà Yingluck.
Tư lệnh Lục quân Thái Lan, tướng Prayuth Chan- ocha, đã nhiều lần bác bỏ tin đồn về việc quân đội sẽ can thiệp vào cuộc khủng hoảng hiện nay. Nhưng điều đó không ngăn cản  quân đội đóng cửa các trại huấn luyện chiến binh "Áo đỏ".
Ông Winthai Suvaree, một phát ngôn viên của Quân đội Thái Lan, nói với phóng viên Reuters: "Nếu phe Áo đỏ thành lập  quân đội và có vũ khí, chúng tôi sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi sẽ phải hành động một cách phù hợp".

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phe-ao-do-thai-lan-chuan-bi-chien-dau-a27577.html