+Aa-
    Zalo

    Quốc hội Ukraina thông qua luật mới về Crimea

    ĐS&PL (ĐSPL) - Quốc hội Ukraina ngày 15/4 đã thông qua một dự luật tuyên bố bán đảo Crimea là "vùng lãnh thổ bị Liên bang Nga chiếm đóng tạm thời”.
    (ĐSPL) - Quốc hội Ukraina ngày 15/4 đã thông qua một dự luật tuyên bố bán đảo Crimea là "vùng lãnh thổ bị Liên bang Nga chiếm đóng tạm thời”.
    Theo Tân Hoa Xã, luật mới này thiết lập một chế độ pháp lý đặc biệt ở Crimea  và nhận được 228 phiếu bầu trong tổng số  450 nghị sĩ quốc hội Ukraina.
    Quốc hội Ukraine thông qua luật mới về Crimea

    Một cảnh loạn đả tại Quốc hội Ukraina

    Đạo luật này nói Crimea, thành phố Sevastopol,  không phận và  vùng biển xung quanh là một bộ phận không thể tách rời của Ukraina.
    Luật mới này  áp đặt nhiều hạn chế đi lại đến Crimea , đòi hỏi du khách phải có giấy phép đặc biệt để vào bán đảo này.
    Theo luật mới, tài sản nhà nước và tư nhân ở Crimea - bao gồm các giàn khoan dầu và khí đốt ngoài khơi -  sẽ vẫn thuộc về các chủ sở hữu hiện tại.
    Trái với mong đợi của các nhà phân tích địa phương , luật mới này không dự tính một lệnh cấm các hoạt động kinh tế và kinh doanh ở Crimea.
    Ngày 17/3, Nghị viện Crimean tuyên bố độc lập với Ukraina , sau khi kết quả chính thức của một cuộc trưng cầu cho thấy 96,77\% trăm cử tri tham gia bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Liên bang  Nga.
    Một ngày sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Crimea ký một hiệp ước chấp nhận nước Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol  là một phần lãnh thổ Nga.
    Kiev đã bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý và việc  Crimea gia nhập Liên bang Nga, nói rằng đó là hành động vi hiến.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quoc-hoi-ukraina-thong-qua-luat-moi-ve-crimea-a29431.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan