Tạp chí bị tấn công ở Pháp sẽ tăng số lượng ấn bản gấp 17 lần


Thứ 6, 09/01/2015 | 04:06


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Sau khi bị tấn công tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp cương quyết sẽ xuất bản 1 triệu ấn bản vào tuần tới thay vì 60.000 như thường lệ.

(ĐSPL) - Sau khi bị tấn công tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp cương quyết sẽ xuất bản 1 triệu ấn bản vào tuần tới thay vì 60.000 như thường lệ.

Tờ báo Pháp Le Figaro ngày 8/1 dẫn lời ông Richard Malka, luật sư của tạp chí Charlie Hebdo xác nhận thông tin trên. Nhưng ông Malka cũng nói thêm ấn bản tuần tới sẽ chỉ có 8 trang, giảm xuống còn một nửa so với 16 trang trong các lần phát hành trước đó.

 - Tạp chí bị tấn công ở Pháp sẽ tăng số lượng ấn bản gấp 17 lần

Trang bìa ấn bản được phát hành ngày 7/1 của tạp chí Charlie Hebdo.

Nhà bình luận Patrick Pelloux thuộc tạp chí Charlie Hebdo cho biết: “Đây là một thời điểm khó khăn. Tất cả chúng tôi đều đang phải chịu đựng những mất mát to lớn và phải đối mặt với nỗi sợ hãi, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm phát hành vào tuần sau, bởi lẽ sự ngu dốt sẽ không bao giờ chiến thắng”.

Đồng thời, ông Pelloux cũng khẳng định những nhân viên còn lại của tòa soạn sẽ sớm họp mặt và sẽ bắt đầu quá trình phát hành ấn phẩm tới, dù trụ sở của báo đã bị phong tỏa sau cuộc tấn công khủng bố vừa qua.

Vụ thảm sát tại trụ sở tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp vào trưa ngày 7/1 đã cướp đi sinh mạng của 12 người, trong đó có Phó tổng biên tập, nhiều họa sỹ và biên tập viên chủ lực của tờ báo. Đây được coi là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất tại Paris kể từ năm 1945.

Xem video:

Mô phỏng diễn biến vụ xả súng giữa lòng Paris

Charlie Hebdo là một tờ tạp chí mang phong cách châm biếm và từng gây tranh cãi với những bài viết trước đây về các chủ đề thời sự và xã hội.

Trong đăng tải mới nhất trên Twitter, tạp chí này đã vẽ biếm họa lãnh đạo của nhóm Hồi giáo cực đoan nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi.

Trong diễn biến khác, ngày 08/01/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có điện chia buồn và thăm hỏi gửi Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có điện chia buồn, thăm hỏi gửi Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng có điện chia buồn gửi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tap-chi-bi-tan-cong-o-phap-se-tang-so-luong-an-ban-gap-17-lan-a78388.html