TransAsia hủy hàng loạt chuyến bay, đào tạo lại phi công


Thứ 2, 09/02/2015 | 02:53


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Hàng hàng không TransAsia của Đài Loan (Trung Quốc) đã hủy 90 chuyến bay trong 3 ngày để đào tạo lại phi công sau vụ rơi máy bay ATR-72 ngày 4/2.

(ĐSPL) – Hàng hàng không TransAsia của Đài Loan (Trung Quốc) đã hủy 90 chuyến bay trong 3 ngày để đào tạo lại phi công sau vụ rơi máy bay ATR-72 ngày 4/2.
Theo tin tức trên Channel News Asia, cơ quan quản lý hàng không dân sự Đài Loan đã yêu cầu kiểm tra các máy bay và đào tạo lại phi công của hãng TransAsia sau khi có kết quả điều tra sơ bộ về vụ máy bay ATR72 rơi xuống sông Cơ Long.

90 chuyến bay của TransAsia đã bị hủy bỏ để kiểm tra lại động cơ cũng như đào tạo phi công.

Dữ liệu ghi lại trong hộp đen cho thấy động cơ bên phải của máy bay không hoạt động trong khi các phi công đã tắt động cơ bên trái và không thể khởi động lại cả hai. Máy bay đã lao xuống sông ở Đài Loan chỉ 3 phút sau khi cất cánh.
Theo đó, hãng TransAsia Airways đã quyết định hủy 90 chuyến bay trong 3 ngày để tổ chức kỳ thi sát hạch và đào tạo lại các phi công. Trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8, hãng này đã hủy 60 chuyến bay nội địa và trong ngày hôm nay (9/2) sẽ tiếp tục hủy 30 chuyến tiếp theo.
Toàn bộ 71 phi công máy bay ATR sẽ phải trải qua kỳ thi sát hạch gồm thi viết, vấn đáp và xử lý tình huống khẩn cấp.
Thời gian tiến hành sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10/2/2015. Những phi công không đạt kết quả sẽ bị buộc dừng lái và phải được đào tạo lại cho tới khi vượt qua kỳ sát hạch.
TransAsia còn cho biết, hãng sẽ mời các chuyên gia an toàn hàng không quốc tế thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện kéo dài một năm. Đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp tổ chức, huấn luyện và điều chỉnh các tuyến bay hiện nay.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/transasia-huy-hang-loat-chuyen-bay-dao-tao-lai-phi-cong-a83123.html