Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 4, chọc tức Trung Quốc?


Thứ 3, 22/04/2014 | 10:13


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị để tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4, vài ngày trước chuyến thăm Seoul của Tổng thống Obama.

(ĐSPL) - Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị để tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4, vài ngày trước chuyến thăm Seoul của Tổng thống Obama.
Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 4?

Theo AFP, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết tại một cuộc họp báo: "Quân đội của chúng tôi (Hàn Quốc) đã phát hiện rất nhiều hoạt động trong và xung quanh bãi thử hạt nhân Punggye-ri”.
Gia tăng căng thẳng
Phát ngôn viên Kim Min-seok nhấn mạnh rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang ở vào giai đoạn có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân "bất cứ lúc nào", nếu có lệnh của ban lãnh đạo ở Bình Nhưỡng.
Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 4?

Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân - trong năm 2006, 2009 và 2013 – và tất cả được tiến hành tại bãi thử  Punggye-ri ở mạn đông bắc nước này.

Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân - trong năm 2006, 2009 và 2013 – và tất cả được tiến hành tại bãi thử  Punggye -ri ở mạn đông bắc nước này.
Ông Kim Min-seok  từ chối cho biết chi tiết về các hoạt động được giám sát , nhưng lưu ý rằng đây cũng có thể là một sự “lừa dối chiến thuật" để gia tăng căng thẳng trước chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Barack Obama, bắt đầu vào ngày 25/4.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc  đã thiết lập một lực lượng đặc nhiệm, trong trường hợp Bình Nhưỡng tiến hành một vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất.
Ngày 21/4, Bình Nhưỡng đã lên án chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới của Tổng thống Obama  là một hành động "nguy hiểm" làm leo thang căng thẳng quân sự và mang lại những "đám mây đen của một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân" trên bán đảo Triều Tiên.
Chọc tức Trung Quốc
Giáo sư Yang Moo- Jin của Đại học Nghiên cứu  Triều Tiên ở Seoul  cho biết một cuộc thử nghiệm hạt nhân nữa có nguy cơ chọc tức Trung Quốc, một đồng minh chính và nhà tài trợ kinh tế của  Triều Tiên.
Một vụ thử nghiệm hạt nhân nữa sẽ thủ tiêu mọi cơ hội nối lại đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên mà Trung Quốc đã và đang thúc đẩy .
Hồi cuối tháng 3/2014, Bình Nhưỡng đã  cảnh báo không loại trừ một " hình thức mới " của thử hạt nhân,  sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa tầm trung.
Các chuyên gia cho rằng đây có thể là vụ thử nghiệm một thiết bị hạt nhân dựa trên cơ sở uranium hoặc một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ để lắp vào tên lửa đạn đạo.
"Thay đổi cuộc chơi"
Ngày 21/4, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se tuyên bố: "Nếu Bắc Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân như đã công khai cảnh báo, đây sẽ là một vụ thử làm thay đổi cuộc chơi ". Ông Yun cho rằng thế giới sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.
Năm ngoái, Triều Tiên đã tái khởi động  lò phản ứng plutonium mà nước này đã đóng cửa tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon trong năm 2007, theo một thỏa thuận viện trợ đổi lấy giải trừ quân bị.
Các lò phản ứng ở Yongbyon có khả năng sản xuất 6 kg plutonium một năm,  đủ nguyên liệu chế tạo một vũ khí hạt nhân.
Bình Nhưỡng hiện đang được cho là có đủ plutonium để chế tạo 6 vũ khí hạt nhân.
Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ thử hạt nhân năm 2013 sử dụng plutonium hay uranium làm nguyên liệu.
Một vũ khí hạt nhân sử dụng uranium về cơ bản  không mạnh hơn một vũ khí hạt nhân làm bằng  plutonium, nhưng làm giàu uranium thuận tiện hơn cho Triều Tiên vốn có những mỏ quặng uranium lớn.
Làm giàu uranium ít bị quốc tế phát hiện hơn làm giàu  plutonium và có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các lớp máy ly tâm phân tán đặt trong các tòa nhà tương đối nhỏ, không phát nhiệt.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trieu-tien-sap-thu-hat-nhan-lan-thu-4-choc-tuc-trung-quoc-a30292.html