Trung Quốc: Phó chủ nhiệm ủy ban quốc hội bị "ngã ngựa"


Thứ 4, 14/01/2015 | 01:02


(ĐSPL) – Ông Bạch Ân Bồi, một đại biểu Quốc hội từng giữ chức Bí thư tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã bị khai trừ khỏi Đảng sau khi bị điều tra tham nhũng.

(ĐSPL) – Ông Bạch Ân Bồi, một đại biểu Quốc hội từng giữ chức Bí thư tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã bị khai trừ khỏi Đảng sau khi bị điều tra tham nhũng.

Theo tin tức trên Tân Hoa Xã, ngày 13/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo, ông Bạch Ân Bồi - phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Quốc hội Trung Quốc - đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).

Ông Bạch Ân Bồi, nguyên là Bí thư tỉnh ủy Vân Nam. (Ảnh SCMP)

Trước đó, ông Bồi, người từng giữ chức Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, đã bị điều tra vì tội “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Đây là cụm từ chính quyền và truyền thông Trung Quốc dùng để chỉ tội danh tham nhũng.

Trong quá trình điều tra, CCDI phát hiện ông Bạch Ân Bồi đã lợi dụng chức vụ để trục lợi và nhận "các khoản hối lộ khổng lồ”, đồng thời, tiếp tay cho những kẻ khác hưởng lợi bất chính.

Được biết, ông Bồi, 68 tuổi, bị tình nghi vi phạm pháp luật và bị CCDI điều tra từ cuối tháng 8/2014.

CCDI thông báo, vụ án của ông Bạch Ân Bồi sẽ sớm được chuyển giao cho cơ quan tư pháp để truy tố hình sự.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-pho-chu-nhiem-uy-ban-quoc-hoi-bi-nga-ngua-a79128.html