AFC nhận định táo bạo: U23 Việt Nam có thể thẳng tiến đến ngôi vô địch U23 châu Á


Thứ 2, 06/01/2020 | 07:49


Cùng sự kiện

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có những nhận định khá tích cực về U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, sau "kỳ tích Thường Châu" 2018.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có những nhận định khá tích cực về U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, sau "kỳ tích Thường Châu" 2018.

AFC tin rằng U23 Việt Nam đang sở hữu đội hình nhiều cầu thủ thực sự chất lượng.

Trang chủ AFC đăng tải bài viết tổng quan về bảng D của VCK U23 châu Á 2020. Trong đó có nhiều nhận định tích cực về ĐT U23 Việt Nam: “Sau khi đưa tuyển Việt Nam lọt tới tứ kết AFC Asian Cup diễn ra tại UAE, HLV Park Hang Seo sẽ tái ngộ Jordan, đối thủ “ngôi sao Vàng” đã đánh bại tại vòng 1/8 cách đây đúng tròn 1 năm.

Năm 2018, U23 Việt Nam đã tạo nên “cơn địa chấn” khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lọt tới trận chung kết U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã để thua 1-2 trước U23 Uzbekistan.

Đó là cơ sở để lứa U23 Việt Nam lần này có thêm tự tin, sự hào hứng để tái lặp thành tích cách đây 2 năm và thẳng tiến tới ngôi vô địch”.

AFC cũng dành sự chú ý đặc biệt cho Nguyễn Quang Hải, trụ cột của Việt Nam ở cả cấp độ ĐTQG lẫn U23.

"Quang Hải sẽ là trụ cột, thủ lĩnh của U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2020. Ngoài ra, Việt Nam còn có những cầu thủ góp mặt trong ĐTQG ở VCK Asian Cup 2019 cũng như AFF Cup 2018. U23 Việt Nam có đủ tâm lý chiến thắng dù vắng Đoàn Văn Hậu”, AFC nhận định.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ, động viên tinh thần các cầu thủ U23 Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn nhắc lại hành trình giành vé dự U20 World Cup hơn 3 năm trước của chính những cầu thủ đang là nòng cốt U23 Việt Nam hiện tại.

Điều này như một minh chứng cho sự kỳ vọng vào những thành tích lớn mà U23 Việt Nam có thể đạt được tại giải đấu trên đất Thái.

Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đến thăm và khích lệ tinh thần ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Tại giải U19 châu Á 2016, chúng ta đã thắng CHDCND Triều Tiên, hòa UAE tại vòng bảng và sau đó thắng Bahrain ở tứ kết để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U20 World Cup. Chúng ta sẽ gặp lại CHDCND Triều Tiên và UAE tại vòng bảng Vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Sẽ rất khó khăn, nhưng tôi muốn nhắc lại để các bạn ghi nhớ rằng không có gì là không thể làm được.

Khác so với lần đi U20 World Cup tại Hàn Quốc năm 2017, lần này người hâm mộ rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển bởi chính các bạn bằng khả năng của mình đã tạo nên sự kỳ vọng đó.

Vì vậy, tôi mong các bạn nỗ lực và nỗ lực hơn nữa, nhận thức đúng về giá trị của bản thân, thi đấu tự tin để có được kết quả tốt nhất. Trên tất cả là khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam và đáp lại niềm tin yêu của đông đảo người hâm mộ”, ông Tuấn nói.

Được biết, ông Trần Quốc Tuấn đang có mặt tại Thái Lan với tư cách Trưởng ban Tổ chức thi đấu của AFC.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/afc-nhan-dinh-tao-bao-u23-viet-nam-co-the-thang-tien-den-ngoi-vo-dich-u23-chau-a-a307320.html