Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho


Chủ nhật, 19/04/2015 | 03:59


(ĐSPL) - Van Gaal thêm một lần "quỳ gối" trước trợ lý cũ Mourinho khi M.U thất bại trước Chelsea trong trận đấu đêm qua.

(ĐSPL) - Van Gaal thêm một lần "quỳ gối" trước trợ lý cũ  Mourinho khi M.U thất bại trước Chelsea trong trận đấu đêm qua. 
"Cay đắng" có lẽ là cảm giác duy nhất của Van Gaal sau trận đại chiến đêm qua. "Cay" vì một lần nữa ông chịu thua trợ lý cũ. "Cay" vì M.U kiểm soát bóng tới 70,3\% thời gian của trận đấu nhưng bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. "Cay" vì hy vọng ngáng trở Chelsea lên ngôi vô địch đã tắt lịm.
"Tuylip thép" biết rõ trợ lý cũ của mình như lòng bàn tay. Chính vì thế trước trận ông đã khích tướng: "Mourinho sẽ phòng ngự để tìm kiếm 1 trận hoà. M.U sẽ tấn công để tìm chiến thắng". Nhưng "Người đặc biệt" vẫn không hề lung lay với quyết định. Việc Chelsea chủ động chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh đã biến con số 70,3\% của đội khách trở nên vô nghĩa. Cả trận, M.U chỉ có 2 cơ hội nguy hiểm của Rooney (phút thứ 4) và Falcao (phút 76). Chiến thắng này rõ ràng là đặc sản của Mourinho.

Hazard ăn mừng sau khi "xâu kim" De Gea.

Sau những trận thăng hoa, M.U đã bộc lộ khá nhiều sai lầm nghiêm trọng ở trận đấu này. Trong tình huống Hazard xâu kim De Gea ghi bàn duy nhất của trận đấu, Falcao để mất bóng từ giữa sân, rồi sau đó Mata, Valencia truy cản Fabregas hời hợt, và cuối cùng là bộ đôi trung vệ McNair - Smalling không hoàn thành nhiệm vụ. Phút 54, Herrera để mất bóng khiến suýt chút nữa Drogba và Hazard ghi thêm bàn thắng.
Sau trận, Van Gaal và các học trò thay nhau kêu ca về tình huống Falcao bị Terry phạm lỗi trước khi ghi bàn, đồng thời cáo buộc trọng tài thiên vị Chelsea. Terry có thể đã phạm lỗi với Falcao và Mike Dean đã bỏ sót, nhưng có lẽ Rooney và các đồng đội quên rằng họ đã không ít lần được trọng tài thiên vị, hay biếu không bàn thắng. Quả thật, khi thua trận, trò lố bịch nào người ta cũng có thể làm!


Clip bàn thắng của Hazard.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 2).

Drogba ra sân thay Costa chấn thương.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 3).

Fellaini tắt điện ở Stamford Bridge.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 4).

Rooney gặp rất nhiều khó khăn trước Matic.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 5).

Drogba suýt chút nữa đã giúp Chelsea có bàn thứ 2.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 6).

Falcao tiếp tục gây thất vọng.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 7).

Hazard "xâu kim" De Gea, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 8).

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 9).

Niềm vui của cầu thủ và CĐV The Blues.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 10).

Abramovic hả hê với chiến thắng trước M.U.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 11).

Mata không còn "lộng ngôn" như trước trận đấu.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 12).

Nhiều tranh cãi đã xuất hiện.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 13).

Hazard chút nữa có được bàn thắng thứ 2 vào lưới M.U.

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 14).

Bóng đá - Chelsea 1-0 M.U: Quỳ gối trước Mourinho (Hình 15).

Đây là lần thứ 3 Van Gaal bất lực trước Mourinho.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpillicueta; Matic, Zouma; Oscar, Fabregas, Hazard; Drogba.
MU: De Gea; Valencia, Smalling, McNair, Shaw; Rooney; Mata, Herrera, Fellaini, Young; Falcao.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chelsea-1-0-mu-quy-goi-truoc-mourinho-a91549.html