HLV Park Hang-seo đánh giá các đối thủ cùng bảng tại VCK U23 châu Á 2020 thế nào?


Thứ 5, 02/01/2020 | 13:07


Cùng sự kiện

Khi được hỏi về ba đối thủ cùng bảng D tại VCK U23 châu Á 2020 là Triều Tiên, UAE và Jordan, HLV Park Hang-seo đã đưa ra những đánh giá của mình.

Khi được hỏi về ba đối thủ cùng bảng D tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 là Triều Tiên, UAE và Jordan, HLV Park Hang-seo đã đưa ra những đánh giá của mình.

HLV Park Hang-seo. 

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Bangkok, Thái Lan vào tối qua (1/1) để bắt đầu hành trình chinh phục vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

Phát biểu trước giải đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Tôi ý thức được rõ ràng U23 châu Á mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn. Người hâm mộ và lãnh đạo rất mong chờ vào kết quả lần này.

Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị khá tốt. Bản thân tôi cảm thấy hài lòng với quá trình tấp huấn của U23 Việt Nam tại Tongyeong (Hàn Quốc) và TP.HCM.

Tại bảng D, các đội bóng góp mặt đều rất mạnh, đặc biệt là UAE họ có nhiều tuyển thủ từ đội tuyển xuống. Jordan cũng mạnh trong khi Triểu Tiên là ẩn số. Vào ngày 3/1 tới, chúng tôi sẽ có trận giao hữu tại Bangkok với U23 Bahrain.

Tôi luôn luôn thể hiện tâm thế cố gắng không bao giờ để người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng. Tôi và các tuyển thủ quyết tâm sẽ làm những điều to lớn cho bóng đá Việt Nam, kết quả tốt nhất cho Việt Nam”.

Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là vượt qua vòng bảng, sau đó tiến tới vào bán kết để giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Hai năm trước, vòng chung kết U23 châu Á 2018 trở thành ký ức khó quên trong lòng cổ động viên Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo kiên cường vượt qua vòng bảng, tiến từng bước ở các trận knock-out nhờ loạt luân lưu. U23 Việt Nam khép lại giải đấu với siêu phẩm "cầu vòng trong tuyết" của Nguyễn Quang Hải và giành ngôi á quân, khởi đầu chuỗi ngày rực rỡ dưới thời HLV Park.

Giải vô địch U23 châu Á năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 26/1/2020 tại 4 thành phố là Bangkok, Songkhla, Buriram và Rangsit của Thái Lan.

HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ có trận ra quân gặp UAE vào ngày 10/1. Sau đó 3 ngày là cuộc chạm trán với Jordan. U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với CHDCND Triều Tiên ngày 16/1.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hlv-park-hang-seo-danh-gia-cac-doi-thu-cung-bang-tai-vck-u23-chau-a-2020-the-nao-a306906.html