Sợ U21 HAGL "do thám", U19 Hàn Quốc giấu bài


Thứ 4, 18/11/2015 | 01:30


Cả U19 Hàn Quốc lẫn U21 Việt Nam đều không muốn bị lộ bài trong trận đấu giao hữu.

Cả U19 Hàn Quốc lẫn U21 Việt Nam đều không muốn bị lộ bài trong trận đấu giao hữu.

Chiều 17/11, U21 VN có trận giao hữu với U19 Hàn Quốc trên sân Quân khu 7 nhằm chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Clear Men Cup.

[mecloud]zMmRSlnmEN[/mecloud]

Mặc dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng trên khán đài xuất hiện khá nhiều "nhân vật lạ" với camera ghi hình. Không muốn lộ bài trước các đối thủ khác, nhất là khi U19 Hàn Quốc sẽ có trận đấu ra quân trước U21 HAGL, cả hai HLV đều tung ra sân các gương mặt có thể coi thuộc "đội hình 2".

Bóng đá - Sợ U21 HAGL 'do thám', U19 Hàn Quốc giấu bài

Ông Đức tung nhiều gương mặt ít nổi bật trong các buổi tập gần đây

U19 Hàn Quốc dù tỏ ra vượt trội ở thể hình và kỹ thuật nhưng đội bóng xứ Hàn không mấy mặn mà trong các bài tấn công. Được đánh giá là ứng viên vô địch, cả trận U19 Hàn Quốc gần như không có lấy một pha phối hợp bài bản để tiếp cận khung thành đối phương. Điểm nhấn lớn nhất mà "đại gia châu Á" thể hiện là khả năng tranh chấp bóng khá tốt.

Bóng đá - Sợ U21 HAGL 'do thám', U19 Hàn Quốc giấu bài (Hình 2).

Dù là trận giao hữu nhưng có khá nhiều camera ghi hình và cả khán giả đến xem

Ngay cả những pha tấn công tạt cánh đánh đầu được tập luyện khá nhiều để tận dụng lợi thế chiều cao cũng không được U19 Hàn Quốc sự dụng thường xuyên trong trận đấu này.

Trong khi đó ngoài sự xuất hiện của tiền vệ Duy Mạnh, HLV Phạm Minh Đức đã cho U21 Việt Nam ra sân với đội hình gần hết là những gương mặt không mấy nổi bật trong các buổi tập vừa qua. Ngay cả tiền đạo đang vào phom Phạm Văn Thành cũng được HLV này "giấu trên ghế dự bị. Chính điều này khiến lối chơi của đội chủ nhà mờ nhạt và không có lấy một mảng miếng phối hợp nào ra hồn.

Bóng đá - Sợ U21 HAGL 'do thám', U19 Hàn Quốc giấu bài (Hình 3).

Bóng đá - Sợ U21 HAGL 'do thám', U19 Hàn Quốc giấu bài (Hình 4).

Các cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn trong tranh chấp với thể hình vượt trội của đối thủ

Dần về 15 phút cuối trận, ông Đức mới tung vào sân những cái tên thuộc biên chế HN T&T làm lối chơi được cải thiện đáng kể.

Với việc cả hai đội đều không muốn thể hiện, trận giao hữu đã kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng.

Bóng đá - Sợ U21 HAGL 'do thám', U19 Hàn Quốc giấu bài (Hình 5).

Tiền vệ cánh Lâm Ti Phông nhận được nhiều lời khen của HLV Minh Đức sau trận đấu


Bóng đá - Sợ U21 HAGL 'do thám', U19 Hàn Quốc giấu bài (Hình 6).

Tuyển thủ Duy Mạnh làm nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi gần hết cả trận


Bóng đá - Sợ U21 HAGL 'do thám', U19 Hàn Quốc giấu bài (Hình 7).

Trong khi đó, tiền đạo Võ Lý thi đấu khá mờ nhạt

Bóng đá - Sợ U21 HAGL 'do thám', U19 Hàn Quốc giấu bài (Hình 8).

Đội hình U19 Hàn Quốc được tổ chức khá tốt

Bóng đá - Sợ U21 HAGL 'do thám', U19 Hàn Quốc giấu bài (Hình 9).

Bóng đá - Sợ U21 HAGL 'do thám', U19 Hàn Quốc giấu bài (Hình 10).

Trận đấu không có nhiều điểm nhấn ngoài sự tranh chấp quyết liệt nơi giữa sân của cầu thủ hai đội

Chia sẻ sau trận đấu, ông An Iksoo - HLV trưởng U19 Hàn Quốc cho biết: "U21 Việt Nam hôm nay đã chơi một trận đấu rất cẩn thận. Điều này khiến chúng tôi gặp khó trong việc tiếp cận khung thành".

Bóng đá - Sợ U21 HAGL 'do thám', U19 Hàn Quốc giấu bài (Hình 11).

HLV An Iksoo của U19 HQ không muốn lộ bài

Với HLV Phạm Minh Đức, trận giao hữu này giúp ông thử nghiệm các mảnh ghép khác nhau. HLV trưởng U21 VN cũng đánh giá cao khả năng của U19 Hàn Quốc và tin rằng họ xứng đáng là ứng viên cho chức vô địch giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Clear Men Cup năm nay.

Theo Khám Phá

Video đang được xem nhiều: [mecloud]TEQexNp1Yf[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-u21-hagl-do-tham-u19-han-quoc-giau-bai-a120065.html