Trào lưu ma-nơ-canh lan rộng ở AFF Cup


Thứ 3, 22/11/2016 | 08:19


Bốn trận đầu tiên của AFF Cup 2016 chứng kiến ba màn ăn mừng theo kiểu đóng băng đang rất phổ biến trên mạng xã hội.

Bốn trận đầu tiên của AFF Cup 2016 chứng kiến ba màn ăn mừng theo kiểu đóng băng đang rất phổ biến trên mạng xã hội.

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết ăn mừng kiểu ma-nơ-canh.


Người mở đầu chuỗi 3 pha ăn mừng kiểu ma-nơ-canh là tiền đạo Teerasil Dangda của Thái Lan. Sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 từ cú sút căng như kẻ chỉ, chân sút ngôi sao chạy ra sát đường biên ngang, cắn ngón tay cái và đứng yên. Pha "diễn sâu" có sự tham gia của hai đồng đội khác.

Đến hôm sau (20/11), màn ăn mừng bất động tái hiện trong trận thắng nhọc nhằn 3-2 của Malaysia trước Campuchia. Sau khi ghi bàn thắng quý báu ấn định tỷ số, đội trưởng Mohd Amri tiến ra đường chạy điền kinh, trèo lên bục đặt chiếc xe của nhà tài trợ và tạo dáng ma-nơ-canh.

[mecloud]theYqBWXlc[/mecloud]

Trào lưu ma-nơ-canh càn quét AFF Cup: 4 trận của lượt đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2016 chứng kiến 3 pha ăn mừng kiểu bất động.

Và cuối cùng, trong trận đấu giữa chủ nhà Myanmar và Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết hưởng ứng trào lưu vào lúc ăn mừng bàn mở tỷ số.

Ngày hôm nay (22/11), loạt trận thứ hai vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 sẽ diễn ra. Tại bảng A, vào lúc 16h30, Thái Lan gặp Singapore và sau đấy là trận Philippines đối đầu Indonesia lúc 20h.

Ngày mai (23/11), tuyển Việt Nam đọ sức với Malaysia lúc 15h. Chủ nhà Myanmar đấu 1 trận sinh tử với Campuchia lúc 18h cùng ngày. Cả hai đội đều thua trận đầu và buộc phải thắng để nuôi hy vọng.

Mannequin Challenge (thử thách ma-nơ-canh) khởi nguồn từ một nhóm học sinh trung học tại Florida, Mỹ. Đoạn clip ngắn ghi lại tư thế bất động ngẫu nhiên của họ, với góc máy di chuyển và nhạc nền sôi động được đăng tải trên hàng loạt mạng xã hội như Twitter, Instagram kèm hashtag #MannequinChallenge.

Trào lưu nhanh chóng càn quét mạng xã hội trên toàn thế giới. Hàng chục nghìn video clip hưởng ứng thử thách ma-nơ-canh xuất hiện toàn cầu, từ giới học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng đến các vận động viên thể thao, nghệ sĩ nổi tiếng... Địa điểm quay thử thách ma-nơ-canh cực kỳ đa dạng. Kỷ lục số lượng người tham gia thuộc về 1 trận bóng rổ ở Mỹ với hơn 11.000 người cùng nhau bất động.

Xem thêm video:

[mecloud]WV2VYCtkKB[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trao-luu-ma-no-canh-lan-rong-o-aff-cup-a170981.html