U23 Việt Nam 6-0 U23 Brunei: "Cơn mưa" bàn thắng trên sân Mỹ Đình


Thứ 6, 22/03/2019 | 14:58


Cùng sự kiện

U23 Việt Nam chạm trán U23 Brunei vào lúc 20h ngày 22/3, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. U23 Việt Nam dễ dàng có được chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei.

U23 Việt Nam chạm trán U23 Brunei vào lúc 20h ngày 22/3, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). U23 Việt Nam dễ dàng có được chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei.

Ghi bàn: Hà Đức Chinh (11'), Thành Chung (24'), Thanh Bình (45'+1), Việt Hưng (59'), Tấn Sinh (78'), Quang Hải (90'+3, pen).

Thẻ đỏ: Wafi (78')

Phút thứ 90+3: Hết giờ. Việt Nam thắng 6-0.

Phút thứ 90: Hoàng Đức kiếm về quả phạt đền và Quang Hải bước lên bình tĩnh đánh bại thủ môn Brunei, nâng tỷ số lên 6-0 cho U23 Việt Nam.

Phút thứ 78: Tấn Sinh thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 5-0 cho U23 Việt Nam.

Tấn Sinh thực hiện thành công cú đá, giúp Việt Nam dẫn năm bàn - Ảnh: Xuân Bình.

Phút thứ 77 - Penalty: Muhahmad phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ rời sân, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền.

Phút thứ 76: Đình Trọng vào sân, Thanh Bình ra nghỉ.

Phút thứ 70: Việt Nam chủ trương đá chậm lại trong những phút gần đây. Bóng được luân chuyển sang hai cánh từ giữa sân. Các tiền vệ trung tâm của Việt Nam đang hoạt động nhàn nhã vì Brunei không thể gây sức ép ngược lại lên họ.

Phút thứ 61: Quang Hải đột phá rồi chuyền ngang để Việt Hưng dứt điểm vào góc gần, nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Việt Nam.

Phút thứ 60: Hồ Tấn Tài đảo bóng rồi tung cú sút chân trái, nhưng thủ môn Haimie đã cản phá thành công.

Phút thứ 56: Hoàng Đức đánh đầu chiến thuật để Thanh Bình đá nối nhanh, nhưng thủ môn Haimie đã cản phá thành công.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo quyết định tung Quang Hải vào sân thay cho Hà Đức Chinh.

21h03: Hiệp hai trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Brunei được bắt đầu.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về U23 Việt Nam.

Phút 45+1: Sau hàng loạt các pha dứt điểm không thành công của đồng đội, Thanh Bình tung cú đá quyết đoán vào góc xa tung lưới Brunei, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam

Phút thứ 44: Tấn Tài tạt bóng, Đức Chinh đánh đầu hụt và Hoàng Đức dứt điểm cận thành, bóng đi quá thiếu chính xác.

Đinh Thanh Bình chơi đầy năng nổ bên cánh trái - Ảnh: Gia Hưng

Phút thứ 37: Bóng lại trúng cột dọc: Thêm một đường chuyền của Thanh Thịnh để Hà Đức Chinh bắt vô-lê chân trái tuyệt đẹp nhưng đáng tiếc bóng đi dội cột dọc bật ra.

Phút thứ 27: Thêm một đường chuyền của Thanh Thịnh để Hà Đức Chinh bắt vô-lê chân trái tuyệt đẹp nhưng đáng tiếc bóng đi dội cột dọc bật ra.

Phút thứ 24: Sau tình huống lập bập, bóng chạm cột dọc khung thành Brunei và Thành Chung đá bồi chính xác, nhân đôi cách biệt 2-0 cho U23 Việt Nam.

[presscloud]8604[/presscloud]

Phút thứ 10: Từ quả vẩy má của Thanh Thịnh, Đức Chinh đánh đầu chính xác hạ thủ môn Syakir Bin, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam áp đảo hoàn toàn về thế trận

Phút thứ 5: U23 Brunei đang đá với đội hình tấp và phòng ngự tối đa, giành toàn quyền chủ động cho U23 Việt Nam.

Phút thứ 2: Brunei giao bóng trước, tuy nhiên U23 Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Hoàng Đức dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Hoàng Đức mang băng đội trưởng

20h00: Hiệp 1 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Brunei ở bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 được bắt đầu.

19h52: Hai đội bước ra sân để chuẩn bị thực hiện nghi lễ chào cờ và cử quốc ca.

18h55:

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Ảnh: Next Sports

16h00: Cặp đấu đầu tiên thuộc vòng loại U23 châu Á là trận đấu ở bảng G giữa U23 Hong Kong và U23 Singapore. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 1 đều.

U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng trong trận ra quân tại vòng loại giải châu Á?

15h30: Trước khi trận đấu diễn ra, hầu hết các nhà chuyên môn đều đang nghiêng về một kết quả có lợi dành cho U23 Việt Nam.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam (3-4-3): Tiến Dũng, Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Thanh Sơn, Hoàng Đức, Quang Hải (C), Thanh Bình, Đức Chinh.

Vòng loại U23 châu Á 2020 có 44 đội bóng chia thành 2 nhóm: 20 đội thuộc nhóm Đông Á và 24 đội thuộc nhóm Tây Á. Các đội được chia thành 11 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2020.

VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. 3 đội đứng vị trí cao nhất trừ chủ nhà Nhật Bản sẽ đoạt vé dự Thế vận hội 2020.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/u23-viet-nam-6-0-u23-brunei-con-mua-ban-thang-tren-san-my-dinh-a267715.html