Lịch thi đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 ngày 24/3


Thứ 7, 23/03/2019 | 23:53


Sau trận thắng đậm 6-0 trước Brunei, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có cuộc đại chiến với Indonesia vào ngày mai (24/3).

Sau trận thắng đậm 6-0 trước Brunei, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có cuộc đại chiến với Indonesia vào ngày mai (24/3).

Vòng loại bảng K Giải U-23 châu Á 2020 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 22-26/3 sự tham gia của 4 đội U-23 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Brunei.

Lịch thi đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 ngày 24/3

Theo lịch thi đấu, ngày mai (24/3), bảng K sẽ diễn ra hai trận đấu khá gay cấn vào lúc 17h00 là trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Brunei; Vào lúc 20h00 sẽ là trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia.

Ở trận đấu diễn ra lúc 17h00, U23 Thái Lan chỉ phải tiếp một đội bóng yếu hơn mình rất nhiều là Brunei. Trận đấu này được dự đoán sẽ vô cùng dễ dàng cho đội chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 bởi sau trận đấu với U23 Việt Nam, Brunei đã bộc lộ ra quá nhiều điểm yếu cả về phòng ngự lẫn tấn công. Chúng ta sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu Brunei vẫn thi đấu phòng ngự chặt ở trong trận đấu tới và Thái Lan sẽ có được một chiến thắng rất đậm trước đội bóng này.

3 điểm là điều chắc chắn mà U23 Thái Lan sẽ có được trong trận đấu tới. Điều quan trọng là họ sẽ thi đấu như thế nào và ghi được bao nhiêu bàn thắng mà thôi.

U23 Việt Nam quyết tâm giành thắng lợi trước Indonesia 

Trận đấu diễn ra lúc 20h00 là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Đây là một trận đấu được đánh giá là vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo bởi Indoensia là một đội bóng có lối chơi rất khó chịu.

Đánh giá về hai đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam, thầy Park tiết lộ: “U23 Thái Lan và Indonesia mang đến giải này đội hình khác nhiều so với giải U22 Đông Nam Á 2019. Tôi thấy Indonesia có năng lực cá nhân tốt với điểm mạnh là sử dụng nhiều đường chuyền ở cự ly ngắn. Còn U23 Thái Lan là chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020 nên đã chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi đã chứng kiến họ chơi tốt như thế nào. Theo tôi, các cầu thủ U23 Thái Lan đáng gờm hơn với kỹ, chiến thuật rất tốt”.

Nhà cầm quân 60 tuổi cũng xác định rõ ràng mục tiêu trong cuộc cạnh tranh tại bảng khi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ phải chơi tất tay với U23 Indonesia và chờ trận đấu với người Thái”.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lich-thi-dau-bang-k-vong-loai-u23-chau-a-2020-ngay-243-a267829.html