Người Thái “bắt chẹt” cổ động viên Việt Nam ở trận mở màn vòng loại World Cup?


Thứ 7, 03/08/2019 | 00:35


Vé khu vực khán đài dành cho đội khách VN có giá bán cao nhất là 650 baht/vé, trong khi đó 1 vị trí tương đương cho cổ động viên đội chủ nhà Thái Lan chỉ có giá 200 bath.

Theo niêm yết giá, vé khu vực khán đài dành cho đội khách Việt Nam có giá bán cao nhất là 650 baht/vé, trong khi đó 1 vị trí tương đương cho cổ động viên đội chủ nhà Thái Lan chỉ có giá 200 baht.

Cổ động viên Việt Nam sẽ phải mua vé đắt gấp 3 lần cổ động viên Thái Lan. 

Khán giả Việt Nam tới Thái Lan sẽ phải mua vé ngồi ở khu vực cho cổ động viên (CĐV) đội khách với giá 650 baht, tương đương khoảng 488.000 đồng tiền Việt Nam. CĐV Việt Nam tới sân sẽ ngồi ở khu vực sau khung thành, hơi chếch về phía bên trái.

Trong khi đó, các CĐV Thái Lan chỉ phải chi nhiều nhất là 500 baht cho một tấm vé ở vị trí đẹp là khán đài A, tương đương 375.000 đồng tiền Việt Nam. Giá vé ở các khu vực khác là 350 baht (262.000 đồng) ở khán đài B và 200 baht (150.000 đồng) cho khu vực khán đài sau 2 khung thành.

Nếu nhìn trên bản đồ sân vận động này, có thể thấy khu vực CĐV Việt Nam ngồi tương đồng với khu mà CĐV chủ nhà chỉ phải bỏ ra số tiền 200 baht. Như vậy, CĐV đội khách phải bỏ ra số tiền gấp hơn 3 lần so với mức thông thường.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định lựa chọn sử dụng sân Thammasat làm sân nhà cho vòng loại thứ hai World Cup 2022, trong bối cảnh “chảo lửa” Rajamangala phải tu sửa để chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2020.   

Sân Thammasat toạ lạc ở thành phố Rangsit, thuộc tỉnh Pathum Thani, cách thủ đô Bangkok khoảng 40km. Sân đấu này được xây dựng từ năm 1998, nằm trong khuôn viên đại học Thammasat với sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

Dù không phải là sân vận động chính của Thái Lan, nhưng sân Thammasat đáp ứng mọi điều kiện tổ chức trận đấu theo chuẩn FIFA.

Ban đầu, FAT dự định lựa chọn sân Chang Arena ở Buriram làm sân nhà tổ chức vòng loại thứ hai World Cup 2022, nhưng sau đó sợ "dớp" vì đây là nơi đã chứng kiến thất bại của Thái Lan trước Việt Nam ở King’s Cup 2019.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-thai-bat-chet-co-dong-vien-viet-nam-o-tran-mo-man-vong-loai-world-cup-a287102.html