Lê Quang Liêm thua chung kết giải cờ triệu phú


Thứ 3, 13/10/2015 | 07:48


Lọt vào chung kết giải cờ vua triệu phú nhưng Lê Quang Liêm đành chấp nhận ngôi á quân sau khi thua kỳ thủ đứng thứ 2 thế giới Hikaru Nakamura (Mỹ, elo 2.814).

Lọt vào chung kết giải cờ vua triệu phú nhưng Lê Quang Liêm đành chấp nhận ngôi á quân sau khi thua kỳ thủ đứng thứ 2 thế giới Hikaru Nakamura (Mỹ, elo 2.814).

Trận thua này giúp Lê Quang Liêm (elo 2.697) nhận 50.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng), còn người vô địch nhận 100.000 USD. Ở vòng bảng theo thể thức cờ tiêu chuẩn, Liêm từng cầm quân đen (đi sau) cầm hòa với Nakamura. Nhưng ở trận chung kết thi đấu 2 ván cờ nhanh, kỳ thủ Việt Nam thua đối thủ. Ở ván đầu tiên khi cầm quân đen (đi sau), Lê Quang Liêm bại sau 42 nước. Anh có cơ hội san bằng cách biệt khi cầm quân trắng ở ván sau nhưng chỉ hòa đối thủ sau 30 nước đi.

Chung cuộc, Lê Quang Liêm thua Hikaru Nakamura với tỷ số 0,5-1,5. Kết quả này không có gì bất ngờ bởi Nakumara là chuyên gia cờ nhanh thế giới với hệ số elo lên đến 2.850 (theo cập nhật của trang 2700chess.com), còn Liêm chỉ có elo 2.770.

Thể thao 24h - Lê Quang Liêm thua chung kết giải cờ triệu phú
Lê Quang Liêm đã có giải đấu thành công, thể hiện phong độ cao. Ảnh: FIDE

Trước đó ở vòng bán kết, kỳ thủ Việt Nam đã vượt qua Aleksandr Lenderman (Mỹ, elo 2615) với tỷ số 2-0 rất thuyết phục. Có thế mạnh chơi cờ nhanh, kỳ thủ sinh năm 1991 đánh bại đối thủ sau 54 nước khi cầm quân trắng và 57 nước khi cầm quân đen. Trong khi đó, Nakamura vất vả vượt qua Yu Yangyi (Trung Quốc, elo 2.721).

Nhìn chung phong độ của Lê Quang Liêm ở giải đấu này rất thuyết phục. Kết thúc vòng đấu bảng với 7 ván đấu cờ tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sỹ, Lê Quang Liêm giành quyền vào bán kết với Yu Yangyi (Trung Quốc, elo 2.721) và Aleksandr Lenderman (Mỹ, elo 2.615) khi họ có 6 điểm. Trong khi đó, 10 kỳ thủ có cùng 5,5 điểm phải thi đấu play-off để chọn suất cuối cùng vào ván kết, tuy nhiên sau đó chỉ có 9 kỳ thủ tham dự.

Họ chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt bằng cờ nhanh để chọn người đứng đầu mỗi bảng đi tiếp. Tại bảng A, kỳ thủ So Wesley (Mỹ, elo 2.773) dẫn đầu, trong khi ở bảng B là Hikaru Nakamura (Mỹ, elo 2.818). Bước vào trận đấu quyết định tranh suất cuối vào bán kết, kỳ thủ số 2 thế giới Nakamura đã thắng thuyết phục với tỷ số 1,5-0,5 để bước vào bán kết. Sau đó, kỳ thủ từng 4 lần vô địch Mỹ này đã đánh bại Quang Liêm để đăng quang Giải cờ triệu phú 2015.

Theo Tri thức trực tuyến

Video đang được xem nhiều: [mecloud]yNpk5nPCXQ[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-quang-liem-thua-chung-ket-giai-co-trieu-phu-a114703.html