Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 16/3/2020: CLB Hà Nội thua 1-3 ngay vòng 2 V-League


Thứ 2, 16/03/2020 | 03:23


Cùng sự kiện

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 16/3/2020 nổi bật là việc CLB Hà Nội nhận trận thua sớm khi V-League 2020 mới khởi tranh được 2 vòng.

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 16/3/2020 nổi bật là việc CLB Hà Nội nhận trận thua sớm khi V-League 2020 mới khởi tranh được 2 vòng.

CLB Hà Nội thua 1-3 ngay vòng 2 V-League

Nhà đương kim vô địch Hà Nội đã có một chuyến làm khách đầy sóng gió ở sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Sự cơ động của hai ngoại binh Lynch và Fagan giúp đội chủ sân Cẩm Phả chọc thủng lưới CLB Hà Nội tới 3 lần để giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Sau trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của CLB Hà Nội thừa nhận, đây là một trận đấu khó khăn với Hà Nội bởi nhiều yếu tố.

"Đây là trận đấu khó khăn với Hà Nội. Chúng tôi phải đá trên mặt sân chưa thực sự tốt, lực lượng không phải mạnh nhất với sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột. Quảng Ninh lại luôn là đội bóng mạnh ở V-League", trợ lý Nguyễn Công Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Tuấn cho rằng việc thua sớm có thể mang lại điều tích cực cho đội, để CLB Hà Nội nhìn ra vấn đề để cải thiện hơn trong tương lai.

"Đến Liverpool còn khó thắng mãi, huống chi Hà Nội. Đội bóng hàng đầu nước Anh sau hành trình dài thăng hoa thì cũng phải đến lúc họ gặp khó khăn. Trong bóng đá không thể nói chúng ta thắng 1 trận, thì có thể thắng hết các trận còn lại", trợ lý CLB Hà Nội chia sẻ.

HLV HAGL thông báo về tình trạng hồi phục của Xuân Trường

Xuân Trường không xuất hiện trong danh sách đăng ký của HAGL ở lượt đi V-League 2020 vì vẫn đang trong quá trình điều trị phục hồi chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối.

Chia sẻ sau trận hòa đáng tiếc trước Viettel trên sân Hàng Đẫy, HLV trưởng HAGL Lee Tae-hoon đã tiết lộ về thời điểm Xuân Trường có thể trở lại.

“Xuân Trường đang được trị liệu tốt. Các bác sỹ và bản thân cầu thủ này dần sẵn sàng cho việc hồi phục hoàn toàn và trở lại sân cỏ. Tôi chưa xác định thời điểm chính xác cậu ấy có thể thi đấu nhưng có lẽ, đó là vào tháng 7 tới", ông Lee cho hay.

Ông cho biết, tiến độ bình phục và thời gian cụ thể trở lại còn tùy thuộc vào Xuân Trường và sự đồng ý của đội ngũ y tế.

Cầu thủ La Liga đầu tiên nhiễm Covid-19

Trung vệ Ezequiel Garay của CLB Valencia vừa trở thành cầu thủ đầu tiên tại La Liga mắc Covid-19.

Garay chia sẻ: “Năm 2020 rõ ràng quá đen đủi với tôi. Tôi đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại tôi cảm thấy khỏe, tôi chỉ cần lắng nghe lời khuyên của các bác sĩ và tiếp tục cách ly với mọi người”.

Được biết, hiện Ezequiel Garay đang cách ly tại nhà để điều trị. Chỉ ít giờ sau khi Ezequiel Garay lên tiếng, Valencia thông báo họ có tổng cộng 5 ca nhiễm Covid-19: “Chúng tôi xác nhận đã có 5 trường hợp nhiễm Covid-19 từ đội hình một và ban huấn luyện. Họ đều khỏe mạnh ở nhà riêng và đang tiến hành cách ly theo quy định”.

Trước đó, La Liga đã tạm hoãn 2 vòng đấu (28 và 29) để phục vụ công tác phòng, chống dịch. CLB Real Madrid mới đây cũng đã phải tự cách ly do đội bóng rổ Real Madrid có cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-1632020-clb-ha-noi-thua-1-3-ngay-vong-2-v-league-a315489.html