Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 3/5/2020: CLB TP.HCM bác tin đồn chi 15 tỷ mua Công Phượng


Chủ nhật, 03/05/2020 | 02:00


Cùng sự kiện

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 3/5/2020 nổi bật là CLB TP.HCM bác tin đồn chi 15 tỷ mua Công Phượng.

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 3/5/2020 nổi bật là CLB TP.HCM bác tin đồn chi 15 tỷ mua Công Phượng.

CLB TP.HCM bác tin đồn chi 15 tỷ mua Công Phượng

Trong những ngày qua, thông tin CLB TP.HCM muốn mua đứt Công Phượng với giá 15 tỷ đồng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Tuy nhiên mới đây, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Ông Thắng cũng cho biết CLB TP.HCM sẽ không mua Công Phượng khi bản hợp đồng cho mượn hết hạn.

“Bầu Đức khó chấp nhận cho mượn Công Phượng. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi mua Công Phượng với bầu Đức. Với bầu Đức, chúng tôi nghĩ không bao giờ có thể đặt vấn đề tiền bạc, hay chuyện ngã giá. Không có chuyện CLB TP.HCM hỏi muốn mua Công Phượng với giá 15 tỷ như thông tin đồn”, ông Nguyễn Hữu Thắng nói.

Hiện Công Phượng đang thi đấu cho CLB TP.HCM theo dạng cho mượn tới hết tháng 6. Nhiều khả năng TP.HCM sẽ đàm phán để mượn anh trọn vẹn mùa giải 2020.

Man City có khả năng mất ngôi sao sáng nhất?

Kevin De Bruyne vừa lên tiếng về tương lai của anh tại Man City. Và điều này phụ thuộc vào việc "nửa xanh thành Manchester" liệu có kháng cáo thành công để giành được quyền đá Champions League mùa sau hay không.

"CLB nói chắc chắn sẽ kháng cáo, và chúng tôi đã gửi đơn lên CAS. Tôi chỉ biết chờ đợi mà thôi. Tôi tin Man City sẽ không phải nhận án phạt. Tuy nhiên, nếu phán quyết được giữ nguyên mọi thứ sẽ rất khó khăn. Hai năm không tham dự cúp châu Âu là quãng thời gian rất dài. Khi quyết định cuối cùng được đưa ra, tôi sẽ xem xét mọi thứ", tiền vệ người Bỉ chia sẻ với tờ Goal.

Có vẻ như nếu Man City mất cơ hội đá Champions League thì họ cũng mất luôn ngôi sao sáng giá nhất là De Bruyne.

Man City đã bị UEFA cấm góp mặt ở hai giải cúp châu Âu (Champions League và Europa League) trong hai mùa bóng liên tiếp (2020/21 và 2021/22) kèm khoản tiền phạt 30 triệu euro do vi phạm luật Công bằng Tài chính.

Đội chủ sân Etihad đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và đang chờ đợi câu trả lời.

Gareth Bale xem xét sang Mỹ thi đấu

Gareth Bale mới đây đã bày tỏ sự quan tâm của mình về việc chuyển đến giải nhà nghề Mỹ (MLS) thi đấu trong tương lai.

"Tôi rất thích giải đấu này. Nó đã phát triển trong nhiều năm trở lại đây", tiền đạo Real chia sẻ về MLS trên podcast Hat-Trick.

Không chỉ đề cập tới việc hứng thú với giải nhà nghề Mỹ, Bale còn chỉ đích danh địa điểm mà anh ưa thích là Los Angeles, nơi lúc này đang có 2 đội bóng khá nổi tiếng của giải đấu là Los Angeles FC và L.A Galaxy.

Cầu thủ người Xứ Wales vẫn còn hợp đồng với Real đến tháng 6/2022 nhưng hai bên đều không còn mặn mà với nhau. Bale không được HLV Zinedine Zidane trọng dụng và cũng thường xuyên thể hiện sự bất mãn với đội bóng chủ quản.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-352020-clb-tphcm-bac-tin-don-chi-15-ty-mua-cong-phuong-a321829.html