Hơn 80 xe chở dầu của IS bị phá hủy


Thứ 3, 09/08/2016 | 07:43


(ĐSPL) – Ngày 7/8, các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu phá hủy một lượng lớn xe chở dầu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

(ĐSPL) – Ngày 7/8, các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu phá hủy một lượng lớn xe chở dầu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Theo Vnexpress, 83 xe chở dầu của IS bị nổ tung gần Albu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, dọc biên giới Syria với Iraq, AFP hôm qua dẫn tin từ quân đội Mỹ cho hay.

Các xe chở dầu của IS bị phá hủy.

Báo Giao Thông đưa tin, "cuộc tấn công đã được lên kế hoạch kỹ càng. Doanh thu của IS để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự, và chi phí cho vùng lãnh thổ do chúng kiểm soát được cung cấp một phần từ các hoạt động buôn lậu dầu mỏ. Cuộc không kích này là một phần của hoạt động đang diễn ra với tên gọi Tidal Wave II (Sóng thủy triều II), để tấn công vào hệ thống phân phối dầu lậu của nhóm khủng bố, làm suy giảm khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự của chúng", ông Matthew Allen cho hay

Mỹ và các nước đồng minh tiến hành chiến dịch không kích tiêu diệt IS ở Syria từ năm 2014.

Chiến dịch Sóng Thủy triều II, được đặt theo tên một nhiệm vụ trong Thế chiến II. Chỉ trong hai đợt không kích năm ngoái, các máy bay của liên quân quốc tế đã phá hủy khoảng 400 xe chở dầu của IS đang xếp hàng trên sa mạc chờ nhận dầu bất hợp pháp.

Trong những cuộc tấn công này, Mỹ thường thả các tờ cảnh báo tài xế về cuộc không kích sắp diễn ra. Lầu Năm Góc cho hay các tài xế này không phải là thành viên của IS.

Theo VietQ, Trong một diễn biến khác, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung ra một số bức ảnh chụp nhiều thiết bị quân sự Mỹ mà chúng tự nhận thu giữ được trong các trận chiến gần đây tại miền đông Afghanistan. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội chụp lại đạn dược, ba-lô vải và một máy phóng rocket vác vai cùng loại mà quân Mỹ sử dụng.

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nói: "Chúng tôi vẫn đang làm việc để xác định xem có phải tất cả số vũ khí trong ảnh bị mất trong các chiến dịch gần đây hay ở thời điểm nào đó trong quá khứ".

Hồi cuối năm 2015, các oanh tạc cơ của liên minh cũng đã tiến hành hai cuộc không kích qua đó phá hủy hoàn toàn khoảng 400 xe của khủng bố đang xếp hàng ở sa mạc để bơm dầu.

GIA BẢO (Tổng hợp)
Nguồn: Người Đưa Tin

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]mwFFRi8EmQ[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-80-xe-cho-dau-cua-is-bi-pha-huy-a143084.html