Tin tức thể thao mới nóng nhất hôm nay 10/7/2019: Bóng đá nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu dự World Cup


Thứ 4, 10/07/2019 | 03:15


Cùng sự kiện

Tin tức thể thao mới nóng nhất hôm nay, ngày 10/7/2019 nổi bật là tin tức tuyển nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu tham dự VCK World Cup nếu FIFA tăng số đội từ 24 lên 32.

Tin tức thể thao mới nóng nhất hôm nay, ngày 10/7/2019 nổi bật là tin tức tuyển nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu tham dự VCK World Cup nếu FIFA tăng số đội từ 24 lên 32.

Bóng đá nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu dự World Cup

Hiện tại, vòng chung kết (VCK) World Cup có 24 đội, và châu Á có 5 suất tham dự giải đấu này. Nếu VCK World Cup tăng số đội tham dự từ 24 lên thành 32 đội, chắc chắn châu Á sẽ có thêm suất, và cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lớn hơn hẳn.

Ở kỳ VCK World Cup bóng đá nữ 2019 vừa kết thúc tại Pháp, 5 đại diện của bóng đá châu Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc và Thái Lan.

Thái Lan không mạnh hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Họ thắng tuyển nữ của chúng ta trong trận tranh vé vớt dự VCK World Cup bóng đá nữ. Nếu số đội dự VCK World Cup là 32 đội, và số suất dành cho châu Á nhiều hơn 5 suất, tuyển nữ Việt Nam cũng có đủ khả năng để góp mặt tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay Việt Nam thực chất đã nhắm đến việc dự World Cup từ trước, nhưng nếu FIFA nâng số đội dự VCK lên 32 đội, cơ hội sẽ cao hơn.

Bị Messi chỉ trích, trọng tài Copa America lên tiếng

Trả lời báo chí sau trận tranh hạng 3 Copa America giữa Argentina và Chile, Messi cáo buộc trọng tài xử phạt nặng anh nhằm trả đũa những phát biểu gay gắt của anh trước đó nhắm vào đội ngũ "vua sân cỏ" trong trận bán kết với Brazil.

Messi cũng cho rằng Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ đã dàn xếp giải đấu này để chủ nhà Brazil giành chức vô địch và hy vọng Peru được thi đấu sòng phẳng trong trận chung kết mà không bị tác động từ các yếu tố ngoài chuyên môn nào.

Trọng tài Zambrano cho biết Messi là cầu thủ chuyên nghiệp và chưa từng gặp sự cố với thủ quân Argentina. Ông ngạc nhiên khi nghe những gì Messi phát ngôn sau trận đấu và khẳng định mình đã hoàn thành tốt công việc điều khiển trận đấu.

Goal dẫn lời ông Zambrano nói về tình huống ở trận bán kết: “Đó không phải là pha phạm lỗi của Arthur với Otamendi. Chúng tôi đã kiểm tra VAR và xác định pha bóng này chỉ 50-50. Với tình huống của Aguero, cậu ấy là người chủ động lao lên. Aguero đã phạm lỗi liều lĩnh với Alves. Tôi không hề bỏ qua sự hỗ trợ từ VAR như nhận định của Messi”.

Trước đó, Messi cũng bị các cầu thủ Brazil, trong đó có người bạn thân Dani Alves đáp trả về những phát ngôn tiêu cực. Alves cho rằng Messi đã quá thiếu tôn trọng những cầu thủ đang nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo khi nói Copa America dàn xếp kết quả.

Pogba vẫn ồn ào chuyện rời khỏi M.U

Dù đang tham gia kỳ tập huấn mùa hè với Man Utd, những tin tức về việc ra đi của Paul Pogba vẫn nhan nhãn khắp các mặt báo.

Người đại diện của Pogba, Mino Raiola công khai khắng định “ở Man.United, ai cũng biết Pogba muốn ra đi”. Tuy nhiên, Raiola cho rằng lỗi không thuộc về tiền vệ người Pháp mà do chính sự "mập mờ" của đội chủ sân Old Trafford.

Raiola nhấn mạnh trên talkSPORT: “Paul không làm gì sai cả, anh ấy luôn thể hiện tôn trọng và chuyên nghiệp trên mọi phương diện. CLB biết cảm giác của anh ấy trong một thời gian dài, thật xấu hổ khi Paul bị những người khác chỉ thích vì những thông tin không chính xác trong khi CLB chẳng có bất kỳ sự phản ứng nào để chống lại điều này. Ở tình hình hiện tại, chúng ta hy vọng sẽ sớm có một giải pháp thỏa mãn cho tất cả các bên”.

Trong khi đó, theo The Sun, HLV Solskjaer đã yêu cầu Pogba cam kết cống hiến cho Quỷ đỏ thêm một mùa giải rồi cho phép anh ra đi vào hè 2020.

Giao kèo hiện tại giữa Paul Pogba và MU vẫn còn thời hạn 2 năm, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng. Chính vì thế, M.U không bị áp lực phải bán gấp Pogba.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-hom-nay-1072019-bong-da-nu-viet-nam-dat-chi-tieu-du-world-cup-a283579.html