+Aa-
    Zalo

    Tin tức thể thao mới - nóng nhất hôm nay 26/7/2019: Tuyển Việt Nam giảm 1 bậc trên BXH FIFA

    ĐS&PL Tin tức thể thao mới nóng nhất hôm nay, ngày 26/7/2019 nổi bật là vị trí của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA tháng 7.

    Tin tức thể thao mới nóng nhất hôm nay, ngày 26/7/2019 nổi bật là vị trí của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA tháng 7.

    Tuyển Việt Nam giảm 1 bậc trên BXH FIFA tháng 7

    Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng tháng 7/2019. Do không thi đấu, tuyển Việt Nam tụt 1 bậc so với tháng 6 từ 96 xuống 97. Tuy nhiên, thứ hạng ở châu Á của Việt Nam không đổi.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo có 1.232 điểm, tiếp tục giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á, đồng thời xếp hạng 15 châu Á.

    Trong khi đó, ĐT Thái Lan có 1.165 điểm và tăng 1 bậc từ 116 lên 115. “Voi chiến” kém ĐT Việt Nam 18 bậc và xếp hạng 20 châu Á.

    Trong tháng 7, Myanmar chính là đội tuyển Đông Nam Á thăng tiến nhất, tăng 3 bậc từ hạng 138 lên 135, nhưng vẫn kém vị trí thứ 3 của Philippines đến 9 bậc.

    Ở khu vực châu Á, ĐT Iran dù tụt 3 bậc những vẫn là đội có thứ hạng cao nhất (23). Xếp sau là ĐT Nhật Bản (hạng 33), Hàn Quốc (37), Australia (46) và Qatar (62).

    Ở top dẫn đầu thế giới, Bỉ vẫn đứng số 1 với 1.746 điểm và Brazil đã vươn từ vị trí thứ 3 lên thứ 2, được 1.726 điểm. Đội tuyển Argentina của Lionel Messi dù thi đấu không quá ấn tượng ở Copa America 2019 nhưng cũng tăng một bậc, có được vị trí thứ 10 với 1.610 điểm.

    Thai League cũng đổi lịch để tạo điều kiện cho vòng loại World Cup

    Tân HLV tuyển Thái Lan Akira Nishino bày tỏ sự lo ngại các CLB mạnh của Thái Lan có nhiều tuyển thủ như Buriram, Bangkok Utd, Chiang Rai chơi đến tám trận trong tháng 8 sẽ ảnh hưởng xấu lên phong độ khi tập trung tuyển đầu tháng 9 tiếp Việt Nam.

    Vì thế, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã thay đổi ngay lịch thi đấu Thai League 1 và 2 để tuyển Thái Lan có được điều kiện thuận lợi nhất trong trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 gặp Việt Nam.

    Cụ thể, các trận đấu Thai League 1 và 2 diễn ra ngày 21/8 sẽ được chuyển sang ngày 2/10, các trận diễn ra vào các ngày cuối tuần rơi vào 25 và 26/8 vẫn được giữ nguyên lịch. Các CLB đã nắm rõ thông điệp từ FAT và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tuyển thủ lên tuyển tập trung.

    Võ sĩ quyền Anh thứ 2 thiệt mạng trong vòng 3 ngày

    Võ sĩ Santillan, 23 tuổi, đã gục ngã trên sàn đấu chỉ sau khi vừa thượng đài xong trận tranh đai vô địch hạng nhẹ WBC Latino Silver với đối thủ Javier Abreu, người Eduardo và kết thúc với kết quả hoà. Trận đấu này diễn ra hôm 24/7 tại Buenos Aires, Argentina.

    Theo báo chí địa phương, Santillan đã bị chảy máu mũi ở hiệp thứ 4 nhưng vẫn cố thi đấu để kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, sau khi được trọng tài thông báo kết quả hoà thì võ sĩ này gục ngã xuống sàn đấu trong tình trạng bị hôn mê. Anh lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
    Mặc dù vậy, võ sĩ này đã không thể hồi tỉnh lại.

    Bác sĩ Graciela Olocco của bệnh viện Agudos San Felipe cho báo chí Argentina biết: “Khi Santillan được đưa đến bệnh viện đã trong tình trạng nguy kịch, bị suy thận và hôn mê sâu. Qua các xét nghiệm, võ sĩ này cũng đã bị phù não".

    Tin tức võ sĩ Santillan thiệt mạng chỉ 3 ngày sau cái chết của võ sĩ Nga - Maxim Dadashev. Maxim Dadashev qua đời tại bệnh viện UM Prince George ở Maryland (Mỹ) vì bị đấm chấn thương sọ não trong trận đấu với đối thủ Subriel Matias.

    Trong trận đấu này, Maxim Dadashev đã liên tục bị đối thủ đấm vào đầu ở 2 hiệp 10 và 11. Tay đấm người Nga hôn mê sâu và được kết luận bị tụ máu ở màng cứng, xuất huyết não.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi---nong-nhat-hom-nay-2672019-tuyen-viet-nam-giam-1-bac-tren-bxh-fifa-a285920.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan