Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 18/10/2019: Thái Lan hội quân sớm để quyết thắng Việt Nam, Malaysia


Thứ 6, 18/10/2019 | 03:18


Cùng sự kiện

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 18/10/2019 nổi bật là tình hình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 của tuyển Thái Lan.

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 18/10/2019 nổi bật là tình hình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 của tuyển Thái Lan.

Thái Lan hội quân sớm để quyết thắng Việt Nam, Malaysia

Hiện tuyển Thái Lan đang là đội đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 7 điểm qua 3 trận đấu và hiệu số nhỉnh hơn tuyển Việt Nam.

Thầy trò HLV Akira Nishino sẽ trở lại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi đối đầu Malaysia (14/11) và Việt Nam (19/11) đều trên sân khách. Và ông Nishino đã yêu cầu các cầu thủ tuyển Thái Lan hội quân ngay sau khi kết thúc Thai League, nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu này.

Theo lịch, Thai League 2019 sẽ kết thúc ngày 26/10 và các cầu thủ sẽ không có thời gian nghỉ ngơi mà lên tuyển luôn.

Mặc dù trận chung kết cúp quốc gia Thái Lan diễn ra vào ngày 2/11 nhưng HLV Nishino Akira vẫn quyết định hội quân sớm. Những cầu thủ nằm trong danh sách ĐTQG Thái Lan đá trận chung kết này sẽ lên tuyển muộn hơn.

Những cầu thủ có thể tập trung muộn là thành viên của hai đội bóng Thai Port và Ratchaburi dự trận chung kết Cúp quốc gia Thái. Những ngôi sao thi đấu ở nước ngoài như Kawin Thamsatchanan, Chanathip Songkrasin, Thitipan hay Theerathon sẽ trở về ngày 11/11, theo đúng lịch của FIFA Day.

Xuân Trường phẫu thuật thành công tại Hàn Quốc

Xuân Trường đã phẫu thuật thành công từ ngày 15/10 tại bệnh viện Inega (Seoul, Hàn Quốc), nơi từng phẫu thuật cho Văn Thanh, Tuấn Anh. Trước đó, hôm 12/10, tiền vệ sinh năm 1995 đã bay sang Hàn Quốc, đi cùng anh là cha ruột.

Hiện Xuân Trường vẫn đang nằm viện và được các bác sĩ theo dõi sau phẫu thuật. Theo dự kiến, tiền vệ người Tuyên Quang sẽ cần ít nhất 6 tháng để tập luyện, hồi phục. Xuân Trường sẽ ở lại Hàn Quốc tới Tết Nguyên đán mới về nước.

Toàn bộ kinh phí điều trị chấn thương của Xuân Trường do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chi trả vì tiền vệ người Tuyên Quang gặp chấn thương trong thời điểm tập trung cùng tuyển Việt Nam.

Liên quan tới tình hình chấn thương của cầu thủ tuyển Việt Nam, bác sĩ Choi thông báo cả Công Phượng và Tuấn Anh đều không gặp vấn đề nghiêm trọng, có thể trở lại tập luyện trong ít ngày tới. Hiện tại. Công Phượng đã trở lại Bỉ, trong khi Tuấn Anh có mặt ở HAGL để chuẩn bị cho 2 vòng cuối V-League.

Quang Hải, Đức Huy được các CLB nước ngoài săn đón

Báo Bóng đá cho biết, theo nguồn tin uy tín từ Thái Lan, CLB Chonburi tại Thai League đang đặc biệt quan tâm đến tiền vệ Phạm Đức Huy của CLB Hà Nội.

Thậm chí, họ sẵn sàng trả mức lương gần 40 triệu Việt Nam đồng /tháng kèm theo phí 2 tỷ Việt Nam đồng/mùa để thuyết phục Đức Huy sang Thai League thi đấu.

Tuy nhiên, Đức Huy bày tỏ anh vẫn muốn dành sự tập trung tối đa cho phần còn lại của mùa giải với Hà Nội FC, đặc biệt là trận bán kết cúp Quốc gia với TP.HCM vào ngày 27/10 tới.

Trong khi đó, đồng đội của anh là Quang Hải cũng nhận được sự quan tâm của các CLB Nhật Bản sau màn trình diễn chói sáng ở vòng loại World Cup 2019.

Tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết một số CLB J-League đang chạy đua giành chữ ký của Quang Hải.

“Quang Hải một lần nữa được Alaves mời chào. Tuy nhiên, đội bóng này sẽ vấp phải sự cạnh tranh của một số CLB J-League. Nhiều đội bóng của Nhật Bản đã theo dõi Quang Hải một thời gian dài và sẵn sàng thương lượng với Hà Nội FC.

Các CLB Thai League cũng không nên bỏ lỡ cơ hội có được cầu thủ hay nhất Việt Nam. Được biết, BG Pathum United cũng đã liên hệ với Quang Hải trước đó, nhưng bị Hà Nội FC từ chối đề nghị”, Siam Sport viết.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-18102019-thai-lan-hoi-quan-som-de-quyet-thang-viet-nam-malaysia-a297383.html