+Aa-
    Zalo

    Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 4/1/2020: Quang Hải lọt top 20 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019

    ĐS&PL Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 4/1/2020 nổi bật là Quang Hải lọt top 20 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019.

    Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 4/1/2020 nổi bật là Quang Hải lọt top 20 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019.

    Quang Hải lọt top 20 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019

    Trong danh sách những cầu thủ hay nhất châu Á năm 2019, vừa được công bố bởi Fox Sport, Nguyễn Quang Hải về thứ 17 trong danh sách. Quang Hải là cầu thủ duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử.

    Dù cán đích ở vị trí khá khiêm tốn nhưng Quang Hải cũng đứng trên rất nhiều cầu thủ nổi tiếng khác như Mathew Ryan (Úc), Yuto Nagatomo (Nhật Bản), Sunil Chhetri (Ấn Độ) hay Elkeson (Trung Quốc)....

    Ngôi sao của Totteham Hotspur là Son Heung-min (người Hàn Quốc) là cầu thủ được bầu hay nhất châu Á trong năm 2019. Trong tổng số 7 lần giải thưởng này được trao, Son Heung-min đã có tới 5 lần giành chiến thắng. Trước đó, ngôi sao người Hàn Quốc từng được vinh danh vào các năm2014, 2015, 2017 và 2018.

    Giải Cầu thủ hay nhất châu Á do tạp chí thể thao Titan Sports tổ chức thường niên, có thể được so sánh như danh hiệu Quả bóng Vàng châu Á và được bầu chọn bởi gần 50 nhà báo đại diện các quốc gia châu Á.

    U23 Thái Lan thua trong trận giao hữu trước giải U23 châu Á

    Trước thềm giải U23 châu Á, U23 Thái Lan đã có trận giao hữu với U23 Saudi Arabia. Đây là trận đấu kín không có khán giả và truyền thông tác nghiệp.

    Chung cuộc, ở trận đấu này, U23 Thái Lan đã thất bại với tỷ số 0-1. Đây là trận đấu cuối cùng của “Voi chiến” trước thềm giải U23 châu Á. Theo một vài nguồn tin, HLV Akira Nishino đã thử nghiệm nhiều vị trí trong đội hình.

    Trận đấu tập với U23 Saudi Arabia có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của U23 Thái Lan trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

    Đại diện chủ nhà giải đấu rơi vào một bảng đấu khó với sự hiện diện của U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain, nhưng cả thầy và trò HLV Nishino đều cùng bày tỏ quyết tâm vào bán kết để qua đó giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

    U23 Jordan mất tiền vệ trụ cột trước thềm U23 châu Á

    Liên đoàn Bóng đá Jordan mới đây xác nhận, tiền vệ Mohammed Abu Zrayq không được đăng ký vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2020.

    Mohammed Abu Zrayq dính chấn thương khi thi đấu cho Al Sailiya (Qatar) từ vài tuần trước và không thể hồi phục như dự kiến.

    HLV Ahmad Abdul Qader xác nhận, đây là tổn thất lớn với U23 Jordan, khi bước vào cuộc chiến bảng D với U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên và U23 UAE.

    Bên cạnh đó, U23 Jordan cũng không có được sự phục vụ của tiền vệ Al-Taamari ở 2 trận đầu vòng bảng của giải đấu.

    CLB APOEL Nicosia (đảo Síp) không nhả Al-Taamari cho U23 Jordan. Cầu thủ này sẽ phải thi đấu cho APOEL cho tới ngày 13/1 mới được phép trở lại thi đấu cho U23 Jordan.

    Điều này cũng đồng nghĩa Al Taamari sẽ vắng mặt ở 2 trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên (ngày 10/1) và U23 Việt Nam (ngày 13/1), và chỉ có thể ra sân ở trập gặp U23 UAE (ngày 16/1).

    U23 Jordan hiện đang tập luyện tại Malaysia. Theo kế hoạch, đội bóng này sẽ sang Thái Lan vào tối nay (3/1) để làm quen thời tiết, sân bãi. U23 Jordan nằm cùng bảng D với U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 CHDCND Triều Tiên.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-412020-quang-hai-lot-top-20-cau-thu-xuat-sac-nhat-chau-a-2019-a307110.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan