+Aa-
    Zalo

    Thêm một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội bị khám xét, chủ xe ngậm ngùi ra về

    • DSPL
    ĐS&PL Thời điểm Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V bị khám xét, nhiều phương tiện ô tô đang xếp hàng dài để đợi được đăng kiểm đã buộc phải ra về.

    TTXVN dẫn nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào trưa 7/3, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố thực hiện khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V có địa chỉ ở phường Láng Thượng (quận Đống Đa) để làm rõ hành vi thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới. Việc khám xét diễn theo đúng quy định, trình tự.

    Theo Dân trí, thời điểm trên, nhiều phương tiện ô tô đang xếp hàng dài để đợi được đăng kiểm. Họ buộc phải quay đầu đi về khi cảnh sát xuất hiện.

    them mot trung tam dang kiem o ha noi bi kham xet chu xe ngam ngui ra ve 01
    Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V tại Hà Nội đóng cửa để lực lượng chức năng tiến hành khám xét. Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống

    Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 31 trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, đến ngày 7/3, sau khi Trung tâm Đăng kiểm 29-03V dừng hoạt động, Hà Nội chỉ còn 8/31 Trung tâm Đăng kiểm hoạt động.

    Tờ Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự đăng kiểm viên sau loạt sai phạm xảy ra tại hơn 50 đơn vị đăng kiểm trên cả nước (tập trung nhiều nhất ở Hà Nội và TP.HCM) khiến các trung tâm này bị tạm dừng hoạt động, tình trạng ùn tắc đăng kiểm dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới do khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân đang sụt giảm mạnh, ước tính chỉ đạt khoảng 40% ở Hà Nội và 50% ở Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí ở cả 2 thành phố trên, có tháng chỉ đạt khoảng 30%.

    Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 3/3, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, đến nay công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm Việt Nam; khởi tố 379 bị can với 7 tội danh Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác, Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và Che giấu tội phạm.

    Danh sách 8 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động tại Hà Nội (tính đến ngày 7/3):

    1. 29-01V (Liên Ninh, Thanh Trì)

    2. 29-04V (Quang Minh, Mê Linh)

    3. 29-06V (Tam Hiệp, Thanh Trì)

    4. 29-08D (Kim Chung, Hoài Đức)

    5. 29-11D (Đông Sơn, Chương Mỹ)

    6. 29-13D (Nguyên Khê, Đông Anh)

    7. 29-22D (thị trấn Phùng, Đan Phượng)

    8. 29-32D (Yên Sở, Hoàng Mai).

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/them-mot-trung-tam-dang-kiem-o-ha-noi-bi-kham-xet-chu-xe-ngam-ngui-ra-ve-a568027.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan