Theo chân nông dân miền tây đi bắt rắn hổ hành bằng chuột đồng


Thứ 5, 16/08/2018 | 03:18


Anh Nguyễn Ngọc Lợi (Sóc Trăng) dùng chuột đồng bỏ vào lợp, mang đặt trong các lùm cây để bắt rắn hổ hành, kiếm mỗi ngày vài trăm nghìn đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Lợi (Sóc Trăng) dùng chuột đồng bỏ vào lợp, mang đặt trong các lùm cây để bắt rắn hổ hành, kiếm mỗi ngày vài trăm nghìn đồng.

Xuân Hoàng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/theo-chan-nong-dan-mien-tay-di-bat-ran-ho-hanh-bang-chuot-dong-a238256.html