+Aa-
    Zalo

    Thiêng liêng Lễ Chào cờ đầu năm trên quần đảo Trường Sa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lễ chào cờ Tổ quốc của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) diễn ra vào dịp đầu năm mới.

    Lễ chào cờ Tổ quốc của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thường diễn ra vào sáng thứ hai hàng tuần, dịp đầu năm mới và những ngày lễ lớn của đất nước.

    Trước cột chủ quyền và lá quốc kì mang bóng hình Tổ quốc, đứng nghiêm trang mắt hướng nhìn cờ, nhạc quốc ca cất lên vang vọng, trong lòng mỗi người dân cùng các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo đều cảm thấy tự hào mình là một người con nước Việt, nguyện đem hết sức mình dựng xây, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    Nghi thức duyệt đội ngũ sau lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Đông (quần đảo Trường Sa).

    Nghi lễ thượng cờ trên đảo Trường Sa Đông (quần đảo Trường Sa).

    Thượng úy Mai Xuân Hải (bên phải ảnh) tuyên thệ 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa Đông (quần đảo Trường Sa).

    Quang cảnh lễ chào cờ thứ hai hàng tuần trên đảo Trường Sa Lớn.

    Lễ chào cờ với sự tham dự của tất cả các lực lượng quân dân trên đảo Trường Sa Lớn.

    Trước cột chủ quyền và lá quốc kì, các cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa nguyện đem hết sức mình dựng xây, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.


    Theo TTXVN

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thieng-lieng-le-chao-co-dau-nam-tren-quan-dao-truong-sa-a262186.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan