Thiếu niên 16 tuổi bị bắt giam vì tung tin giả Lý Quang Diệu qua đời


Thứ 7, 21/03/2015 | 05:27


Một thiếu niên Singapore dưới 16 tuổi bị tình nghi đứng sau việc tung tin giả cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã qua đời.

Một thiếu niên Singapore dưới 16 tuổi bị tình nghi đứng sau việc tung tin giả cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã qua đời.

Báo Straits Times dẫn tuyên bố của cảnh sát hôm 20-3, nói hiện nam sinh này đã bị tạm giữ để cảnh sát điều tra về tội vi phạm luật máy tính và an ninh mạng.

Tội này có thể bị phạt tối đa 50.000SGD (36.000 USD) hoặc bị tù tối đa 10 năm hoặc cả hai.

 - Thiếu niên 16 tuổi bị bắt giam vì tung tin giả Lý Quang Diệu qua đời

Người dân đặt hoa và lời chúc cầu chúc sức khỏe cho ông Lý Quang Diệu - Ảnh: Reuters.

Vào ngày 18-3, cảnh sát được báo động khi một bức ảnh chụp tuyên bố của Văn phòng thủ tướng Singapore nói ông Lý Quang Diệu đã qua đời.

Cảnh sát tiến hành xác định nghi can tung tin giả mạo trong vòng 24 giờ. Nghi can được nói đã chỉnh sửa một thông cáo báo chí của Văn phòng thủ tướng Singapore hồi năm 2010 đăng trên trang web.

Nghi can khai rằng đã hành động một mình.

Cảnh sát cảnh báo người dân không được phát tán các tin tức sai sự thật và sẽ nghiêm trị bất cứ ai làm giả thông tin từ chính phủ để lừa dối công luận.

Trong khi đó, bệnh viện đa khoa Singapore (SGH) lập một khu vực riêng trong khuôn viên bệnh viện để người dân đưa thiếp và hoa đến cầu chúc sức khỏe cho ông Lý Quang Diệu.

Nhiều người Singapore và người nước ngoài đã đến SGH để gửi lời cầu chúc cho ông Lý mau bình phục.

Nhân viên bệnh viện những ngày qua cũng không nhận quà thay mặt cho ông Lý. Họ cũng phải di dời bớt hoa trong khu vực bệnh viện vì lý do an ninh và tránh bất tiện cho những bệnh nhân khác.

PV (Tổng hợp)

Xem thêm clip: Vây bắt Giám đốc – “trùm xã hội đen” ở Bắc Ninh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thieu-nien-16-tuoi-bi-bat-giam-vi-tung-tin-gia-ly-quang-dieu-qua-doi-a88147.html