+Aa-
    Zalo

    Thiếu nữ 17 tuổi ở Tiền Giang bị cha đánh đập dã man vì đi chơi về muộn

    ĐS&PL Ông Quốc thừa nhận đã đấm đá con gái mình vì đi chơi quá 23h mới về khiến cả gia đình lo lắng.

    Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 10/11, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa mời làm việc với ông Trương Tấn Quốc (54 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi đánh đập con gái ruột dã man gây bức xúc trong dư luận.

    Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ông Quốc đánh vào mặt nhiều cái và dùng chân đá vào người con gái ruột của mình là em Trương Ngọc T. (17 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè), chỉ vì em T. xin đi chơi nhưng về nhà muộn.

    thieu nu 17 tuoi o tien giang bi cha danh dap da man vi di choi ve muon
    Hình ảnh ghi lại sự việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Em T. bị ông Quốc đánh khiến sưng bầm vùng mắt và má trái. Sau sự việc, em T. được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị.

    Vụ việc được camera an ninh của gia đình ghi lại, khiến dư luận xôn xao và bức xúc.

    Theo báo Dân Trí, làm việc với cơ quan công an, ông Quốc thừa nhận đã đấm đá con gái mình. Nguyên nhân sự việc là T. đi chơi quá 23h mới về khiến cả gia đình lo lắng.

    Ông Quốc nói do quá nóng giận nên đã không làm chủ được hành vi, dẫn đến sự việc.

    Hiện Công an huyện Cái Bè đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Quốc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thieu-nu-17-tuoi-o-tien-giang-bi-cha-danh-dap-da-man-vi-di-choi-ve-muon-a556977.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan